Lầu Năm Góc quan ngại vì người nhập cư Iraq đến Mỹ giảm

Ở thời điểm chủ đề 'nhập cư' đang nóng trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc lại bất ngờ bày tỏ lo ngại về số người Iraq tị nạn đến Mỹ giảm sút.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết số công dân Iraq từng hỗ trợ quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong chiến trận, đơn cử như phiên dịch, nay đã giảm xu thế muốn di cư đến "xứ sở cờ hoa".

Binh sĩ Mỹ thẩm vấn một người đàn ông với sự hỗ trợ của người phiên dịch (phải) tại Baghdad. Ảnh: Reuters

Điều này khiến Lầu Năm Góc lo ngại rằng Mỹ đã không còn tạo ra được môi trường an toàn cho những công dân Iraq, và điều này sẽ tác động đến an ninh quốc gia khi người dân bản địa nơi xảy ra chiến sự không còn động lực muốn hợp tác với Mỹ.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết hàng trăm công dân Iraq từng làm việc cho chính phủ và công ty Mỹ đã bị sát hại, bắt cóc hoặc đe dọa bởi những phiến quân phản đối Mỹ ở quê nhà.

Trong cuộc họp kín tại Nhà Trắng về vấn đề Iraq, các quan chức cho rằng nguyên nhân khiến lượng người nhập cư Iraq giảm mạnh là do phương pháp điều tra lý lịch mới của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, tính đến ngày 15/8, chỉ có 48 công dân Iraq được nhập cư đến Mỹ trong năm tài khóa 2018 dựa theo chương trình đặc biệt dành cho những người từng làm việc cho chính phủ hoặc nhà thầu Mỹ. Trong khi đó, trong năm 2017 con số này là hơn 3.000 người và trong năm 2016 là 5.100 người.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, tính đến cuối tháng 7 năm nay, đã có hơn 100.000 người Iraq nộp đơn dự chương trình nhập cư đặc biệt.

Năm 2017, Tổng thống Trump đã đặt mức trần cho số lượng người nhập cư được chấp thuận là 45.000 cá nhân, thấp nhất kể từ năm 1980 khi chương trình nhập cư hiện đại được nhà chức trách Mỹ áp dụng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lau-nam-goc-quan-ngai-vi-nguoi-nhap-cu-iraq-den-my-giam-20180821143811263.htm