Lầu Năm góc phát hiện lỗi kỹ thuật trên máy bay F-35

Trong bảng đánh giá hằng năm về tình hình trang bị hiện có, Lầu Năm góc đã liệt ra khoảng hơn 800 vấn đề kỹ thuật còn tồn tại trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II, trong đó có lỗi có thể gây mất an toàn cho phi công, ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bản đánh giá trên được thực hiện bởi nhóm chuyên gia do Giám đốc thuộc Trung tâm thử nghiệm và đánh giá hoạt động trang bị quân sự, Robert Behler đứng đầu. Trong số những lỗi phát hiện trên máy bay F-35, ông Robert Behler chỉ ra 13 lỗi nghiêm trọng cần khắc phục ngay. “Mặc dù hãng chế tạo Lockheed Martin đang rất tích cực khắc phục những vấn đề đã được phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm ra các lỗi mới và thật may là số lượng chúng có giảm đi. Nhiều lỗi nghiêm trọng trên máy bay F-35 vẫn chưa được giải quyết”, ông Robert Behler nói.

 Được đánh giá là dòng máy bay chiến đấu hiện đại hàng đầu thế giới, nhưng danh tiếng của F-35 đang bị nhấn chìm vì các vấn đề kỹ thuật và sự thiếu tin cậy trong hoạt động chiến đấu.

Được đánh giá là dòng máy bay chiến đấu hiện đại hàng đầu thế giới, nhưng danh tiếng của F-35 đang bị nhấn chìm vì các vấn đề kỹ thuật và sự thiếu tin cậy trong hoạt động chiến đấu.

Theo nhiều nguồn tin, số lượng lỗi phát hiện mới trên máy bay F-35 ở thời điểm tháng 11-2019 là 873, con số này ít hơn 917 phát hiện năm 2018. Việc hàng loạt lỗi phát hiện trên dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này đã tạo ra sự hoài nghi về độ tin cậy và khả năng bảo trì trong quá trình hoạt động.

Chuyên gia Robert Behler tiết lộ, một trong những lỗi nghiêm trọng mới được phát hiện là hệ thống pháo hàng không 25mm trang bị trên máy bay F-35 có độ chính xác rất kém, độ tản mát lớn; lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của hệ thống trao đổi thông tin trên khoang…

Bất chấp hàng loạt vấn đề kỹ thuật chưa thể giải quyết, Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc mua sắm máy bay F-35. Con số này sẽ là 20 máy bay trong năm 2020. Cùng với đó, tính tới tháng 9-2019, Lockheed Martin đã bàn giao gần 500 chiếc F-35 tới các quốc gia đặt hàng và con số này sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong tương lai.

Dự án vũ khí tiêu tốn hơn 1.500 tỷ USD của Mỹ liệu có đủ tin cậy?

“Vượt qua những vấn đề còn tồn tại, F-35 vẫn đang là dòng máy bay chiến đấu nguy hiểm, có khả năng sống sót và kết nối hàng đầu thế giới. Tỷ lệ triển khai của máy bay F-35 đã đạt 65% và khả năng sẵn sàng chiến đấu đạt 75%”, phát ngôn viên hãng chế tạo Lockheed Martin, Brett Ashworth cho biết.

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến chi ra 392 tỷ USD để mua 2.442 máy bay F-35 (mức giá dự kiến mỗi máy bay là 160 triệu USD, bao gồm máy bay và dịch vụ kèm theo). Trong biên chế Không quân Mỹ, F-35A sẽ thay thế nhiệm vụ của các máy bay F-16 và A-10 với vai trò dòng máy bay chiến đấu đa năng.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/lau-nam-goc-phat-hien-loi-ky-thuat-tren-may-bay-f-35-609096