Lầu Năm Góc nghi Trung Quốc huấn luyện máy bay ném bom tấn công Mỹ

Lầu Năm Góc lo ngại rằng quân đội Trung Quốc có chủ trương đào tạo phi công và nâng cấp máy bay ném bom để có thể tấn công vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh tại Thái Bình Dương.

Bản báo cáo của Lầu Năm Góc tới Quốc hội Mỹ ngày 16/8 nhấn mạnh Trung Quốc đang mở rộng về quân sự, kinh tế và ngoại giao nhằm xây dựng vị trí của quốc gia này trên trường quốc tế.

Khi đề cập đến không lực của Trung Quốc trong báo cáo, Lầu Năm Góc đánh giá rằng các máy bay ném bom của Bắc Kinh hiện được tăng cường năng lực tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa nhất có thể.

Máy bay ném bom H-6K của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Asia Times

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin trong báo cáo của Lầu Năm Góc có nội dung: “Ba năm qua, quân đội Trung Quốc đã mở rộng phạm vi hoạt động ngoài khơi của máy bay ném bom, tích lũy kinh nghiệm tại các vùng biển chiến lược và đào tạo không kích nhắm đến mục tiêu Mỹ và đồng minh”.

Tháng 8/2017, máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đã bay ở eo biển Miyako thuộc Tây Nam Nhật Bản và sau đó lượn qua phía đông Okinawa - nơi 47.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

Ngày 30/10/2017, trang Defense News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết máy bay ném bom chiến lược H-6 của Không quân Trung Quốc đã “luyện tập tấn công đảo Guam” trong khi thực hiện hành trình bay “ít khi xảy ra” gần Hawaii.

Lầu Năm Góc lo ngại quân đội Trung Quốc đang muốn thể hiện khả năng tấn công lực lượng Mỹ và đồng minh cũng như các căn cứ quân sự ở Tây Thái Bình Dương, trong đó có đảo Guam.

Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin trên.

Theo Lầu Năm Góc, trong tháng 4/2017, quân đội Trung Quốc đã cải tổ mạnh mẽ các đơn vị chiến lược và tác chiến. Lầu Năm Góc dự đoán rằng bất chấp kinh tế phát triển chậm lại nhưng đến năm 2028 Trung Quốc vẫn sẽ chi khoảng 240 tỷ USD cho quốc phòng.

Trong năm 2017, Trung Quốc dành 190 tỷ USD cho quân sự, còn Mỹ đầu tư 700 tỷ USD cho quốc phòng.

Ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm Trung Quốc.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis trùng thời điểm tổ chức cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương, khởi động từ ngày 27/6 tại Hawaii với sự tham dự của 25.000 binh sĩ từ 26 quốc gia. Vành đai Thái Bình Dương là cuộc tập trận tổ chức 2 năm một lần do Mỹ chủ trì. Mặc dù trong năm 2014 và 2016, Trung Quốc đã tham dự cuộc tập trận này nhưng đến năm 2018, Lầu Năm Góc đã rút lại lời mời Bắc Kinh tham dự.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/lau-nam-goc-nghi-trung-quoc-huan-luyen-may-bay-nem-bom-tan-cong-my-20180817102724568.htm