Lầu Năm Góc nêu chi tiết kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine

Tướng hàng đầu của Mỹ tiết lộ Mỹ sẽ triển khai khóa đào tạo một trung đội binh sĩ Ukraine về cách sử dụng hạm đội pháo tên lửa do nước này chế tạo.

Bệ phóng tên lửa M142 HIMARS của Mỹ trên đường băng tại Triển lãm hàng không Dubai năm 2021. Ảnh: AFP

Bệ phóng tên lửa M142 HIMARS của Mỹ trên đường băng tại Triển lãm hàng không Dubai năm 2021. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), hôm 8/6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, cho biết Lầu Năm Góc sẽ mở một khóa đào tạo cách sử dụng các hệ thống tên lửa HIMARS của nước này cho các binh sĩ Ukraine. Ông cho biết khóa huấn luyện sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tuần và một trung đội của quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện theo một phần kế hoạch của Lầu Năm Góc.

Trước đó, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt chuyển giao 4 hệ thống tên lửa pháo cơ động cao HIMARS cho Kiev vào tháng 5. Tuy nhiên, ông Milley nhận định rằng sẽ không hiệu quả nếu chỉ đưa hệ thống vũ khí này vào trận chiến.

“Các binh sĩ cần được đào tạo để sử dụng hiệu quả tối đa loại vũ khí này như một hệ thống tên lửa chính xác. Quân đội Ukraine có những lính pháo binh rất giỏi. Nhưng họ chỉ sử dụng được các hệ thống rocket từ thời Liên Xô và việc chuyển sang các loại vũ khí do phương Tây sản xuất đặt ra thách thức đối với họ”, ông giải thích.

Đầu tuần này, một báo cáo của New York Times tiết lộ quân đội Ukraine đang gặp khó khăn khi đối phó với quân Nga trong việc tìm ra cách thức vận hành các loại vũ khí hiện đại của nước ngoài. Một số binh sĩ thừa nhận rằng họ phải tải sách hướng dẫn từ Internet và sử dụng Google dịch để có thể hiểu nội dung của cuốn sách. Một lính pháo binh thừa nhận rằng nếu không có kiến thức phù hợp, việc sử dụng công cụ tìm phạm vi bằng laser công nghệ cao sẽ giống như “được đưa cho một chiếc điện thoại iPhone 13 nhưng chỉ có thể nghe và gọi”.

Giờ đây, theo Tướng Milley, Mỹ sẽ bắt đầu quá trình đào tạo binh sĩ Ukraine theo một chương trình hợp lý và giúp huấn luyện lực lượng này theo tiêu chuẩn để họ có thể sử dụng các loại vũ khí hiệu quả hơn. Vị tướng cũng tuyên bố rằng việc sử dụng các hệ thống tên lửa đa phóng của nước ngoài là điều rất quan trọng đối với Kiev lúc này, vì Nga đang chiếm ưu thế và vượt trội hơn hẳn các lực lượng Ukraine ở Donbass.

Trong khi đó, Anh cũng tuyên bố rằng họ sẽ gửi một số lượng không xác định các hệ thống tên lửa đa phóng M270 do Mỹ sản xuất tới Kiev, hạng nặng hơn HIMARS. Theo Tướng Milley, Anh cũng sẽ huấn luyện một trung đội Ukraine trong thời điểm xác định theo kế hoạch.

Hệ thống HIMARS mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine có thể bắn loạt tên lửa với tầm bắn hiệu quả khoảng 50 km. Tuy nhiên, loại vũ khí này cũng có thể triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật với tầm bắn lên tới 300 km.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Nhà Trắng đã nhận được đảm bảo từ Kiev rằng các hệ thống tên lửa tầm xa này sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, vài ngày sau, một quan chức hàng đầu của Ukraine, cùng với đại sứ Mỹ tại Kiev mới được bổ nhiệm, dường như đã nêu quan điểm trái ngược với tuyên bố này. Họ nói rằng các lực lượng Ukraine được tự do lựa chọn mục tiêu của mình, bao gồm cả những mục tiêu ở Crimea.

Về phần mình, tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết HIMARS khó có thể “thay đổi cuộc chơi” tại chiến trường Ukraine, vì nước này đã sở hữu các hệ thống pháo phòng không huyền thoại như Grad, Smerch và pháo tự hành Uragan do Liên Xô chế tạo. Ông Putin cảnh báo: “Nếu các tên lửa tầm xa được gửi cho Ukraine, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận phù hợp và sử dụng vũ khí của chúng tôi để tấn công vào những mục tiêu mà chúng tôi chưa từng nhằm vào trước đó”. Tuy nhiên, ông Putin không nêu cụ thể về các mục tiêu mà ông cảnh báo Nga có thể nhắm vào.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/lau-nam-goc-neu-chi-tiet-ke-hoach-huan-luyen-binh-si-ukraine-20220609180518520.htm