Lầu Năm góc lại 'cãi' lời Tổng thống Trump, thói quen mới hay mâu thuẫn nội bộ?

Ngày 16/1, Lầu Năm góc lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng, ông đã thuyết phục được Saudi Arabia trả 1 tỷ USD để tăng số lượng binh sỹ Mỹ tại Trung Đông.

Lầu Năm góc vừa bác một tuyên bố của ông Trump (Nguồn: yeniakit)

Hành động này của Lầu Năm góc có vẻ đã trở thành một thói quen khi đây là lần thứ hai Bộ này bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump trong vòng chưa tới 1 tuần.

Lần trước đó, sau khi Tổng thống Trump đe dọa phá hủy các địa điểm di sản văn hóa của Iran, trong số 52 mục tiêu nếu Tehran tấn công trả đũa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cũng đã buộc phải chữa cháy cho ý định phạm tội chiến tranh của ông Trump.

Lần này, Lầu Năm góc cho hay, các cuộc thảo luận về việc Saudi Arabia hỗ trợ thanh toán chi phí triển khai quân sự của Mỹ vẫn đang được tiến hành.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Rebecca Rebarich, "Chính phủ Saudi Arabia đã đồng ý góp phần thanh toán chi phí cho hoạt động của lực lượng Mỹ và các cuộc thảo luận đang được tiến hành nhằm chính thức hóa vấn đề này. Sự đóng góp này không liên quan đến việc tăng cường lực lượng hay buộc Bộ Quốc phòng phải đảm trách thêm nhiệm vụ".

Một Người phát ngôn khác của Bộ này cho hay, quân đội Mỹ cũng dự kiến sẽ sớm thông báo việc nối lại các hoạt động huấn luyện cho sỹ quan quân đội Saudi Arabia tại Mỹ, vốn đã bị đình chỉ sau khi một sỹ quan của Riyadh bắn 3 người Mỹ tại căn cứ hải quân Florida hồi tháng trước.

Người này nêu rõ: “Chúng tôi đang chờ để nối lại hoạt động huấn luyện trong vài ngày tới… và chúng tôi sẽ có thông báo cho các bạn sớm".

Quân đội Mỹ đã cấm bay đối với các phi công Saudi Arabia và hạn chế đối với 850 quân nhân Saudi Arabia đang ở nước này tại các phòng huấn luyện như một phần của "kiềm chế tình hình", trong thời gian đó, họ đã xem xét lại các thủ tục về khám chữa bệnh.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lau-nam-goc-lai-cai-loi-tong-thong-trump-thoi-quen-moi-hay-mau-thuan-noi-bo-107905.html