Lầu Năm Góc điều tra quyền Bộ trưởng Quốc phòng thiên vị Boeing

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa mở một cuộc điều tra thông tin cho rằng quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan hậu thuẫn Boeing – nơi ông từng có hơn 30 năm làm việc – trước các đối thủ cạnh tranh khác.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

“Văn phòng Tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng (IG) đã quyết định điều tra về những lời tố cáo gần đây chúng tôi nhận được, với nội dung cho rằng quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan có những hành động nâng đỡ nơi làm cũ của ông ấy, Boeing, và chê bai các đối thủ khác, vi phạm quy tắc đạo đức”, báo Politico dẫn lời Người phát ngôn của IG ông Dwrena Allen đưa tin.

Trước khi vào Bộ Quốc phòng làm việc, quyền Bộ trưởng Shanahan làm kỹ sư 31 năm tại Boeing. Ông từng ký cam kết đạo đức không đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan tới Boeing trong thời gian làm việc cho Lầu Năm Góc.

Ngày 13/3, một tổ chức giám sát độc lập có tên gọi Citizens for Responsibility and Ethics đã yêu cầu Bộ Quốc phòng điều tra, dựa trên một bài viết trên tờ Politico đưa thông tin ông Shanahan, khi còn đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Quốc phòng, có lời chê bai hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin trong các cuộc họp và đánh giá Boeing là một tấm gương.

Bản báo cáo còn dẫn một bài viết trên Bloomberg đăng tháng 12/2018 với thông tin ông Shanahan gây sức ép đối với Không quân Mỹ mua máy bay F-15x Boeing, mặc cho Không quân Mỹ không hứng thú với mẫu máy bay này.

Joseph Buccino - Phát ngôn viên của Shanahan – cho biết quyền Bộ trưởng hoan nghênh cuộc điều tra khi ông xuất hiện trước Quốc hội tuần trước.

Boeing đang trở thành tâm điểm thu hút chú ý của dư luận thế giới và nhiều cuộc điều tra liên quan đến hai vụ rơi máy bay 737 Max chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lau-nam-goc-dieu-tra-quyen-bo-truong-quoc-phong-thien-vi-boeing-20190321163200729.htm