Lầu Năm Góc cắt ngân sách hiện đại hóa tên lửa để xây tường biên giới với Mexico

Báo Washington Post trích dẫn tài liệu do Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị cho hay, khoản tài chính mà bộ này dành cho công trình xây bức tường biên giới với Mexico sẽ được lấy một phần từ các chương trình liên quan hiện đại hóa tên lửa đạn đạo và hệ thống cảnh báo - kiểm soát cho máy bay.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30G Minuteman III. (Nguồn: Infobarrel)

Ngày 10/4, Lầu Năm Góc đã ký các hợp đồng trị giá gần 1 tỷ USD với hai thực thể về xây dựng bức tường biên giới nêu trên.

Ngày 10/5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ sẽ trích 1,5 tỷ USD từ các nguồn khác nhau, trong đó có một chương trình liên quan đến Afghanistan, nhằm cung cấp tài chính cho dự án này.

Tài liệu trên có đoạn viết: "Bộ Quốc phòng đã lựa chọn cẩn thận các nguồn lực cho việc điều chỉnh kế hoạch... và sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội".

Theo văn kiện, một phần của khoản kinh phí này sẽ được điều chỉnh từ một chương trình nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trên bộ cho tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30G Minuteman III.

Trong khi đó, một số kinh phí sẽ được lấy từ một chương trình liên quan đến hệ thống được máy bay sử dụng để phát hiện và định vị các mục tiêu tấn công và máy bay chiến đấu, do chương trình này đã bị trì hoãn chút ít.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ điều chỉnh khoảng tài chính ban đầu được cấp cho một hoạt động "thử nghiệm trên không gian".

(theo Sputniknews)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lau-nam-goc-cat-ngan-sach-hien-dai-hoa-ten-lua-de-xay-tuong-bien-gioi-voi-mexico-94086.html