Lầu Năm Góc cân nhắc gửi thêm phương tiện chiến đấu mới cho Ukraine

Mỹ đang cân nhắc gửi xe thiết giáp Stryker tới Ukraine trong gói viện trợ sắp tới để giúp nước này chống lại một cuộc tấn công vào mùa xuân mà Nga có thể phát động.

Xe thiết giáp Stryker. Ảnh: Politico

Xe thiết giáp Stryker. Ảnh: Politico

Theo tờ Politico, tin tức này do hai nhân vật nắm rõ vấn đề tiết lộ độc quyền cho tờ báo này.

Tin tức trên xuất hiện sau thông báo vào tuần trước của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Mỹ sẽ gửi 50 xe chiến đấu Bradley cho Ukraine. Đây là một loại xe thiết giáp bánh xích mạnh, mang theo súng tự động, súng máy và tên lửa TOW.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, Stryker có thể là một phần của đợt viện trợ quân sự tiếp theo và đang được thảo luận nội bộ trước khi công bố. Chính quyền Mỹ có thể công bố gói viện trợ, có hoặc không có Stryker, vào cuối tuần tới, tức vào khoảng thời gian diễn ra cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Đức.

Mọi nguồn tin nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng và thay vào đó, chính quyền Mỹ có thể quyết định gửi Stryker theo gói viện trợ sau đó.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Garron Garn cho biết: “Chúng tôi không có thông báo nào vào thời điểm này". Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng không bình luận gì.

Nếu Mỹ gửi Stryker, đây sẽ là một phương tiện nữa được bổ sung vào kho vũ khí ngày càng nhiều của Ukraine, sẽ giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết về xe thiết giáp, nhất là khi có những lo ngại gia tăng rằng Nga đang lên kế hoạch huy động quân lần thứ hai cho một cuộc tấn công lớn mới trong những tuần tới.

Quân nhân Ukraine trên xe tăng ở chiến trường miền Đông. Ảnh: AFP/Getty Images

Mặc dù Stryker không mạnh hoặc có khả năng bảo vệ như xe tăng, nhưng phương tiện thiết giáp có 8 bánh này có thể hoạt động trên tuyết, bùn và cát, mặc dù khả năng di chuyển trên địa hình bị hạn chế phần nào do thiếu bánh xích.

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói trên cho biết: “Ukraine cần xe bọc thép chở quân và không có nhiều quốc gia cung cấp loại này, đó là những gì chúng tôi có trong kho. Không tốt bằng Bradley khi chiến đấu với xe tăng, nhưng tốt để bảo vệ bộ binh và đưa họ tới gần khu vực giao tranh”.

Mỹ đã gửi cho Ukraine hàng nghìn phương tiện chiến đấu, gồm cả xe Humvee và các phương tiện chống mìn được sử dụng để chuyển quân trên chiến trường. Nhưng Stryker có thể là phương tiện cân bằng giữa xe tăng và xe bọc thép chở quân. Stryker di chuyển êm hơn chiếc Bradley và có thể chở nhiều quân hơn.

Các phương tiện này được triển khai thường xuyên tới Iraq cùng với các tiểu đoàn bộ binh Mỹ, giúp quân đội Mỹ di chuyển nhanh chóng dọc theo những con đường nhựa đồng thời bảo vệ tốt hơn Humvee. Phương tiện này có một khẩu súng máy do một lính điều khiển từ xa bên trong xe.

Ukraine đã vận hành một phương tiện tương tự khi nhận chiếc đầu tiên trong số 39 phương tiện hỗ trợ chiến đấu bọc thép từ Canada. Đây là một phiên bản Stryker của Canada cũng do General Dynamics chế tạo. Những chiếc Stryker này ban đầu được mua cho lực lượng vũ trang Canada, nhưng vào tháng 6/2022, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ giao cho Ukraine.

Mỹ đã bán 60 chiếc Stryker cho Thái Lan và Bắc Macedonia đang mua 16 chiếc.

Gửi các phương tiện thiết giáp mạnh mẽ như Bradley và Stryker có thể là bước đệm để viện trợ xe tăng. Nhưng các quốc gia phương Tây vẫn đang bế tắc trong nhiều tháng xoay quanh cuộc tranh luận xem nước nào sẽ gửi trước.

Xe thiết giáp AMX-10 RC của Pháp. Ảnh: Military.com

Trước đó, ngày 4/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng ông sẽ gửi xe thiết giáp AMX-10 RC tới Ukraine. Chỉ vài giờ sau, Đức và Mỹ đã công bố những động thái liên quan. Theo đó, Đức sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder, còn Mỹ sẽ gửi xe chiến đấu Bradley cho Ukraine.

Tuy nhiên, không có loại nào trong số này là phương tiện chiến đấu hiện đại mà Ukraine thực sự muốn, như chiếc Leclerc tối tân của Pháp, Leopard của Đức hay M1 Abrams của quân đội Mỹ. Dù vậy, các động thái trên báo hiệu rằng việc cung cấp các phương tiện bọc thép cho Kiev không còn là giới hạn nữa.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây về việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ngày 30/12/2022, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố quân đội nước này đang lên kế hoạch mới cắt đường cung cấp vũ khí và đạn dược mà nước ngoài gửi cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoại trưởng Nga nêu rõ: “Chúng tôi nhận thấy Ukraine đang nhận ngày càng nhiều hơn vũ khí của phương Tây". Ông nói thêm rằng đường sắt, các cây cầu và đường hầm được coi là mục tiêu để ngăn chặn việc chuyển vũ khí. Ông Lavrov nói việc Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine khiến việc chuyển vũ khí mới gặp nhiều khó khăn hơn.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lau-nam-goc-can-nhac-gui-them-phuong-tien-chien-dau-moi-cho-ukraine-20230110102606570.htm