Lầu Năm Góc bị tin tặc tấn công

Lầu Năm Góc hôm 12-10 cho biết đã có một vụ tấn công vào mạng hồ sơ du lịch Bộ Quốc phòng, làm tổn hại đến thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ tín dụng của nhân viên quân sự và dân sự Mỹ.

Theo một quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này, vụ việc có thể đã ảnh hưởng tới 30.000 nhân sự, nhưng con số đó có thể tăng lên khi cuộc điều tra tiếp diễn. Vi phạm có thể đã xảy ra vài tháng trước nhưng chỉ mới được phát hiện gần đây. Các quan chức, người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên vì vi phạm đang được điều tra, nói rằng không có thông tin được phân loại đã bị xâm phạm.

Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, một nhóm an ninh mạng đã thông báo cho các nhà lãnh đạo về sự vi phạm vào ngày 4-10. Trung tá Joseph Buccino, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang thu thập thông tin về quy mô và phạm vi của vụ tấn công, cũng như thủ phạm của nó.

"Điều quan trọng là phải hiểu rằng đây là một hành vi vi phạm của một nhà cung cấp thương mại duy nhất cung cấp dịch vụ cho một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng cán bộ công nhân viên của Bộ Quốc phòng”, ông Buccino nói.

Nhà cung cấp không được xác định và các chi tiết bổ sung về vi phạm không có sẵn.

"Bộ đang tiếp tục đánh giá nguy cơ gây hại và sẽ đảm bảo thông báo được thực hiện cho nhân viên bị ảnh hưởng", tuyên bố nói thêm rằng các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ được thông báo trong những ngày tới và các dịch vụ chống gian lận sẽ được cung cấp cho họ.

Ông Buccino nói rằng vì lý do an ninh, bộ không xác định được nhà cung cấp. Ông cho biết các nhà cung cấp vẫn còn theo hợp đồng, nhưng bộ "đã thực hiện các bước để khiến các nhà cung cấp chấm dứt hiệu suất theo hợp đồng của mình".

Việc tiết lộ vi phạm xuất hiện vào ngày thứ ba của một báo cáo liên bang được công bố trước đó đã kết luận rằng các chương trình vũ khí quân sự dễ bị tấn công mạng và Lầu Năm Góc đã chậm chạp trong phản ứng bảo vệ hệ thống. Và nó phản ánh một số vi phạm khác đã ảnh hưởng đến các cơ quan chính phủ liên bang trong những năm gần đây, phơi bày dữ liệu sức khỏe, thông tin cá nhân và số an sinh xã hội.

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ trong báo cáo hôm 9-10 cho biết Lầu Năm Góc đã làm việc để đảm bảo mạng của họ được an toàn, nhưng chỉ gần đây mới bắt đầu tập trung hơn vào an ninh hệ thống vũ khí của mình. Việc kiểm toán được tiến hành từ tháng 9-2017 đến 10-2018 cho thấy có những thách thức trong việc bảo vệ hệ thống vũ khí của Lầu Năm Góc khỏi các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp.

Sự kiện này cho thấy cả hệ thống mạng và hệ thống vũ khí của Chính phủ Mỹ có vẻ như đều chưa được bảo mật như kỳ vọng. Đợt lộ thông tin này cũng cho thấy việc bảo mật hệ thống mạng thông tin của các cơ quan chính phủ không chỉ đơn thuần là việc nội bộ, mà còn mở rộng đến các nhà thầu mà cơ quan này hợp tác. Kẻ xấu có thể không tấn công trực tiếp vào Lầu Năm Góc, nhưng tấn công vào nhà thầu vẫn có thể gây thiệt hại tương đương.

Năm 2015, một vụ tấn công lớn vào Văn phòng Quản lý nhân sự liên bang (OPM), mà người ta cho rằng Chính phủ Trung Quốc đứng sau, đã xâm phạm thông tin cá nhân của hơn 21 triệu nhân viên liên bang cũ, đang làm việc và sắp tuyển dụng, trong đó có cả nhân viên trong Lầu Năm Góc. Vụ việc có thể xảy ra vài tháng trước khi được phát hiện và công bố. Bê bối đã dẫn đến việc từ chức của Giám đốc OPM.

Cũng trong năm đó, tin tặc xâm nhập vào hệ thống email được sử dụng bởi các Tham mưu trưởng, ảnh hưởng đến hàng ngàn cán bộ - công nhân viên quân sự và dân sự. Bộ Quốc phòng cho biết mạng lưới và hệ thống của họ bị thăm dò và tấn công hàng ngàn lần mỗi ngày.

Đông Văn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/lau-nam-goc-bi-tin-tac-tan-cong-517912/