Lầu Năm góc bất ngờ công bố số lượng lính Mỹ bị chấn thương trong vụ không kích tên lửa từ Iran

Trái ngược thông tin ban đầu, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận có những binh lính đã phải chịu tổn thương từ vụ không kích của Iran.

Hãng tin AP đăng tải, hôm thứ sáu (24/1), Lầu Năm góc cho hay, 34 binh lính Mỹ đã bị chẩn đoán là tổn thương não sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào một căn cứ của Mỹ tại Iraq hồi đầu tháng. Một nửa trong số này đã quay trở lại làm việc bình thường còn nửa còn lại vẫn đang phải theo dõi thêm.

Hiện trường vụ không kích tên lửa của Iran vào căn cứ Ain al-Asad ở miền tây Iraq (ảnh: AP)

Hiện trường vụ không kích tên lửa của Iran vào căn cứ Ain al-Asad ở miền tây Iraq (ảnh: AP)

Ban đầu, Tổng thống Donald Trump khẳng định không có binh lính bị thương trong cuộc không kích ngày 8/1. Tuy nhiên, theo quân đội ỹ, các triệu chứng tổn thương đã không được báo cáo ngay lập tức sau cuộc không kích, và trong một số trường hợp chúng chỉ xuất hiện vài ngày sau đó.

Sau khi những thông tin đầu tiên được công bố về việc đã có binh lính bị thương, ông Trump nói những người đó bị "đau đầu" và tổn thương không quá nghiêm trọng.

Tuyên bố của phát ngôn viên của Lầu Năm góc Jonathan Hoffman về 34 binh lính bị chấn thương não, là cập nhật mới nhất về số người bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền tây Iraq, kể từ khi Lầu Năm góc nói hôm 17/1 rằng, 11 quân nhân đã phải rời khỏi Iraq vì những triệu chứng giống như bị choáng não.

Không ai bị chết trong cuộc không kích vào Ain al-Asad. Cuộc tấn công là hành động trả đũa việc Mỹ tiến hành ám sát tướng Iran Quassem Soleimani tại Baghdad, Iraq vào ngày 3/1.

Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh, không có thương vong trong cuộc không kích tên lửa. Đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến ông quyết định không tiếp tục trả đũa và mở rộng xung đột với Iran. Theo ông Trump, sở dĩ thiệt hại được giữ ở mức tối thiểu là do một hệ thống cảnh báo sớm "hiệu quả", đồng thời khẳng định người Mỹ nên "cực kỳ cảm kích và vui mừng" với kết quả.

Trong sáng ngày 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã yêu cầu quyền Thứ trưởng Lầu Năm góc Matthew Dônvan bắt đầu làm việc với Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ nhằm xem xét cách thức các thương tổn quân sự được theo dõi và báo cáo – không chỉ các chấn thương não mà tất cả các loại vết thương trên chiến trường.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lau-nam-goc-bat-ngo-cong-bo-so-luong-linh-my-bi-chan-thuong-trong-vu-khong-kich-ten-lua-tu-iran-20200125023219093.htm