Lâu đài nổi tiếng với kho báu được giấu ngay mặt tiền

Casa de las Conchas (Ngôi nhà vỏ sò) là một điểm tham quan gây tò mò ở Salamanca, Tây Ban Nha.

Xây dựng từ cuối thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 16, lâu đài trang nghiêm này có mặt tiền được bao phủ bởi những hình chạm khắc bằng vỏ sò, biểu tượng của Quân lệnh Santiago. Chủ nhân đầu tiên của nó là Rodrigo Maldonado de Talavera, luật gia kiêm hiệu trưởng trường Đại học Salamanca cổ nhất Tây Ban Nha. Việc xây dựng ngôi nhà bắt đầu vào năm 1493 nhưng Talavera mất trước khi thấy ngôi nhà của mình được hoàn thành. Đến năm 1517, ngôi nhà được hoàn thành theo yêu cầu của con trai người chủ quá cố, Rodrigo Arias de Maldonado - một hiệp sĩ của Dòng Santiago de Compostela và là giáo sư tại Đại học Salamanca.

Điểm độc đáo nhất của tòa nhà là mặt tiền của nó được pha trộn giữa các yếu tố Gothic, Phục hưng và Mudejar và được trang trí bằng hơn 300 vỏ sò cùng bốn cửa sổ theo các hình dạng khác nhau. Cổng vào có huy hiệu của gia đình Maldonado.

Một trong những truyền thuyết nổi tiếng và gây hứng thú nhất về Casa de las Conchas là dưới mỗi vỏ sò đều có một đồng tiền vàng (hay theo một số nguồn khác đó còn là một ounce vàng). Một truyền thuyết nổi tiếng khác là gia đình sở hữu tòa nhà đã giấu đồ trang sức của họ dưới một trong những chiếc vỏ trang trí ngoài mặt tiền. Bất cứ ai muốn tìm thấy kho báu ở đây phải đóng một khoản phí đảm bảo. Nếu đoán đúng chiếc vỏ sò có kho báu, họ có thể lấy nó. Nếu không thì họ sẽ mất luôn tiền cọc.

Gia đình cuối cùng sinh sống tại Casa de las Conchas là quản lý của Bá tước Santa Coloma. Sau đó nó trở thành trụ sở chính của Trường Cao đẳng Menéndez Pelayo, hoạt động cho đến những năm 1960. Vào năm 1967, bá tước Santa Coloma, chủ sở hữu của ngôi nhà, đã giao nó cho hội đồng thành phố dưới dạng hợp đồng thuê với giá trị tượng trưng là một peseta vàng trong 99 năm. Ngày nay, Casa de las Conchas có một thư viện công cộng và là điểm tham quan nên đến khi đặt chân tới Tây Ban Nha.

https://dulich.petrotimes.vn/

Trúc Quỳnh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/lau-dai-noi-tieng-voi-kho-bau-duoc-giau-ngay-mat-tien-584893.html