Lâu đài bị bỏ hoang đã có 25.000 chủ sở hữu

Lâu đài La Mothe-Chandeniers bị bỏ hoang từ lâu đã có thêm nhiều chủ mới, nâng tổng số chủ sở hữu lên 25.000 người.

La Mothe-Chandeniers là một lâu đài cổ được xây dựng từ thế kỷ XIII, tại thị trấn Les Trois-Moutiers thuộc vùng Poitou-Charentes, miền tây nước Pháp. Lâu đài thuộc quyền sở hữu của gia tộc Baucay và do một kiến trúc sư người Anh thiết kế. Đến thế kỷ XVII, lâu đài được trùng tu lại lần đầu tiên.

Ngày 13-3-1932, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra đã thiêu trụi mọi đồ đạc, nội thất trong lâu đài. Kể từ đó, lâu đài này bị bỏ hoang. Qua nhiều năm, cây cối, rêu và cây leo đã phủ khắp lâu đài khiến khu vực này trở nên huyền bí. La Mothe Chandeniers là một đống đổ nát, nhưng là sự đổ nát có sự sống. Các thảm thực vật ở đây thay đổi theo mùa, ánh sáng phản chiếu màu sắc bầu trời xuống hồ nước trước lâu đài khiến tòa lâu đài càng trở nên huyền bí”, Eliane Lamacque, người quản lý tòa lâu đài cho biết.

Số người đồng sở hữu lâu đài cổ La Mothe-Chandeniers ngày một tăng. (Ảnh: Express)

Do bị bỏ hoang khá lâu, tháp pháo và tháp của lâu đài đã bắt đầu xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ. Trước sự xuống cấp của La Mothe-Chandeniers, một chiến dịch quyên góp tiền để bảo tồn lâu đài đã được khởi xướng từ cuối tháng 10-2017. Sáng kiến này do trang Dartagnans.fr và Hiệp hội “Adopte un château” kết hợp với nhóm địa phương “Sauvons le château de la Mothe-Chandeniers” thực hiện. “Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp kỹ thuật số và lịch sử, sử dụng máy bay không người lái, hình ảnh 3D và internet để xử lý hình ảnh của lâu đài. Mục đích của dự án này là nhằm kêu gọi mọi người tham gia bảo tồn văn hóa”, Romain Delaume, người sáng lập trang quyên góp Dartagnans.fr cho biết.

Từ 7.000 người tham gia ủng hộ dự án cuối năm 2017, đến nay đã có 25.000 người dân ở 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Israel và Palestine, cùng nhau góp tiền để bảo tồn công trình cổ này. Bằng việc quyên góp tiền, mỗi người trong số họ đều là chủ sở hữu, có quyền quyết định trong việc cho thuê hay bất cứ sự thay đổi nào của lâu đài này. “Thành công này đã chứng tỏ rằng, thanh niên đã có trách nhiệm với việc bảo tồn di sản”, ông Romain Delaume nói.

HOÀNG HUYỀN (Theo Independent, Express)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/lau-dai-bi-bo-hoang-da-co-25-000-chu-so-huu-536599