Ngày này năm xưa: MU thua 'bẽ mặt' ở Ngoại hạng Anh

Ngày này 7 năm trước, MU nhận trận thua khó tin 3-5 trước Leicester dù đã dẫn trước đối thủ 2 bàn chỉ sau 16 phút bóng lăn.

Ngày 21/9/2014, MU dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal có chuyến làm khách đến sân của Leicester tại vòng 5 Ngoại hạng Anh 2014/2015. MU đã có lúc tưởng rằng cầm chắc chiến thắng trong tay khi họ dẫn 2-0 chỉ sau 16 phút bóng lăn nhờ các bàn thắng của Van Persie và Di Maria.

Ngày này 7 năm trước, MU nhận trận thua khó tin 3-5 trước Leicester dù đã dẫn trước đối thủ 2 bàn chỉ sau 16 phút bóng lăn. (Ảnh: EMPICS Sport).

Ngày này 7 năm trước, MU nhận trận thua khó tin 3-5 trước Leicester dù đã dẫn trước đối thủ 2 bàn chỉ sau 16 phút bóng lăn. (Ảnh: EMPICS Sport).

Sang hiệp 2, Quỷ đỏ tiếp tục dẫn 3-1 sau tình huống ghi bàn của Herrera. Đến lúc này, không nhiều người nghĩ về kịch bản đội bóng thành Manchester sẽ thất bại.

Tuy nhiên ngay khi Quỷ đỏ yên tâm nhất thì họ bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh khó quên với bốn bàn thua liên tiếp chỉ trong 20 phút. Hai trong số đó đến từ những quả phạt đền nhưng các cầu thủ Man Utd chỉ tự trách mình đã để tinh thần xuống quá nhanh.

Chung cuộc, MU để thua Leicester theo cách khó tin với tỷ số 3-5 dù đã dẫn trước với cách biệt lớn. Thống kê đã cho thấy Man Utd phải trải qua 853 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh mới thua lần đầu tiên khi đã dẫn hai bàn. Con số 853 trận kéo dài trong gần 23 mùa giải.

Kết thúc mùa giải 2014/2015, MU cũng chỉ có được vị trí thứ 4 chung cuộc, vừa đủ để giành quyền dự Champions League 2015/2016./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-mu-thua-be-mat-o-ngoai-hang-anh-892277.vov