Lật xe tải chở trụ điện, hai người tử vong ở Đác Lắc

Sáng 12-11, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc cho biết, các cơ quan chức năng của huyện vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải khiến hai người bị trụ điện đè tử vong xảy ra tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp vào chiều 11-11.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai nạn nhân bị tử vong là anh Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1990 và ông Phạm Hoàng Sơn, sinh năm 1957, cả hai cùng trú ở tỉnh Phú Yên. Thi thể của hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, Công an huyện Ea Súp đang tạm giữ tài xế lái xe tải để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 11-11, tài xế Hà Hồng Trực, sinh năm 1985, trú huyện Đác Mil, tỉnh Đác Nông điều khiển xe ô-tô tải mang BKS 79C-129.78, chở theo anh Tân và ông Sơn cùng một số trụ điện cao thế ở thùng sau xe tải để thi công mắc đường dây điện ở khu vực thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp. Khi đến thôn 11, xã Cư Kbang, xe tải bất ngờ mất lái lao xuống lề đường rồi lật nghiêng. Hậu quả, anh Tân bị trụ điện đè lên người tử vong tại chỗ, ông Sơn bị đa chấn thương nặng được người dân đưa tới Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng tử vong sau đó; xe tải bị hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/38221102-lat-xe-tai-cho-tru-dien-hai-nguoi-tu-vong-o-dac-lac.html