Lật xe khách Đà Nẵng: Tài xế vừa lái vừa nhắn tin điện thoại?

Tài xế điều khiển xe chạy nhanh, tay cầm điện thoại nhắn tin, khi đánh lái qua bên trái đã không kịp phanh...

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 2 người chết, 11 người bị thương

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 2 người chết, 11 người bị thương

Đang được các bác sĩ tích cực điều trị trong bệnh viện, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1995, trú Quảng Bình), nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ lật xe khách nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng vào sáng 12/2 vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết hầu hết hành khách đi trên chuyến xe này là người cùng quê. Sau khi xe bị tai nạn, may mắn được người đi đường phát hiện gọi cấp cứu.

Trở mình một cách mệt mỏi sau sự việc kinh hoàng, chị Lan kể: "Tài xế chạy nhanh mà tay cầm điện thoại nhắn tin, khi đánh qua bên trái thì tài xế không phanh kịp. Không có ai đụng mà tự xe ông ấy nhào lộn rồi lật úp”, chị Lan nói.

Trao đổi với PV, nhiều hành khách cũng phản ánh thời điểm xe khách gặp nạn tài xế có sử dụng điện thoại. Trên xe có tài xế và phụ xe. Chỉ biết ông tài xế chừng 40 tuổi chứ không biết tên gì.

“Khi xe lật, ông tài xế bị hất nằm ra xe, phụ xe cũng bị hất nằm xuống. Sau đó hai ông dắt nhau chạy", một hành khách khác bị thương kể.

Anh Lãnh trên giường bệnh sau vụ lật xe. Ảnh Thu Hồng

Nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương chảy máu ở tay, chân, anh Nguyễn Văn Lãnh (quê Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết: cùng vợ và em gái lên xe xuất phát từ TP. HCM lúc 7h sáng ngày 11/2. Anh Lãnh ngồi hàng ghế thứ 2.

”Lúc đang thiu thiu ngủ thì tôi nghe tiếng rầm, xe chao đảo và lật. Tôi bất tỉnh một lúc, tỉnh lại và thấy mình trong bệnh viện. Nghe nói vợ tôi bị thương khá nặng, được chuyển lên phòng bệnh”, anh Lãnh nói.

Trao đổi với PV, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Công an Đà Nẵng) Trung tá Lê Nho Tấn cho biết: "Nhận định ban đầu tại hiện trường, nguyên nhân do tài xế không tuân thủ biển hướng dẫn đi vào đường công vụ mà đi thẳng lên cầu đang thi công. Đến đây, tài xế đụng phải vật chắn và đánh lái đột ngột về phía bên trái, gây lật xe".

“Xe hợp đồng nên có thể tài xế không quen đường”, ông Tấn nói.

Theo Trung tá Hoàng Tiến Sỹ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Công an thành phố Đà Nẵng, sau khi tai nạn xảy ra, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang và địa phương tập trung khắc phục hậu quả. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

"Giai đoạn cận tết, tần suất hoạt động của phương tiện cao, đòi hỏi lái xe phải tỉnh táo, đúng giờ, không được sử dụng các chất kích thích, chấp hành lệnh báo hiệu đường bộ. Hệ thống báo hiệu đường bộ rất quan trọng vì báo hiệu đoạn nào cong, đoạn nào gấp khúc, nguy hiểm để biết", Trung tá Sỹ nói.

Các nạn nhân đang được điều trị

Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nhiều nạn nhân hiện không có người thân ở bên cạnh nên các bác sỹ vừa làm công tác chuyên môn vừa làm vai trò người nhà giúp bệnh nhân càng sớm càng tốt.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 5h sáng 12/2, xe khách BKS 51B - 237.06 của HTX Phát Thịnh (TP.HCM) chở 29 người lưu thông hướng từ Nam ra Bắc. Đến Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bất ngờ bị lật khiến 2 người tử vong và 11 người khác bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngay trong sáng ngày 12/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Đỗ Nga Việt trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ TNGT lật xe.

Phía địa phương, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiêm Trưởng ban ATGT thành phố cũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã động viên tinh thần các nạn nhân. Ông Minh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng liên hệ với các gia đình nạn nhân tử vong, bố trí phương tiện đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở GTVT Đà Nẵng hỗ trợ xe cho những hành khách không bị thương về quê. Đồng thời, yêu cầu ngành Y tế TP Đà Nẵng tập trung nguồn lực điều trị cho các nạn nhân bị thương. Trong đó có 2 nạn nhân phải mổ cấp cứu.

Ngoài ra, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND TP Đà Nẵng, Ban ATGT TP Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang cũng đã có những thăm hỏi rất thiết thực và động viên tinh thần các nạn nhân qua sự cố này.

Vĩnh Nhân - Thu Hồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lat-xe-khach-da-nang-tai-xe-vua-lai-vua-nhan-tin-dien-thoai-d244123.html