Lật xe khách chở 33 người, 11 nạn nhân bị thương ở Bình Thuận

11 người bị xây xát, chấn thương nhẹ đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi xe khách chở 33 người bị lật trên quốc lộ 1, đoạn qua Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Trưa 25/6, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang xử lý hiện trường vụ lật xe khách trên quốc lộ 1 ở Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tú Tuấn, phụ trách Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, cho biết xe khách giường nằm bị lật mang biển số 74B-004.93.

 Chiếc xe khách lật làm nhiều hành khách bị thương.

Chiếc xe khách lật làm nhiều hành khách bị thương.

Theo ông Tuấn, vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h. Xe khách do tài xế Trình Văn Trường (38 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển trên quốc lộ 1 hướng Bình Thuận - Đồng Nai.

Khi đến Km 1676+150, đoạn qua xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc), chiếc xe bất ngờ lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường. Trên xe lúc này có 33 người.

“Chiếc xe khách bị lật nhưng may mắn mọi người được bình an. Vụ tai nạn làm 11 người bị xây xát, chấn thương nhẹ, đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe”, ông Tuấn thông tin.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngửa nằm cách quốc lộ 1 khoảng 5 m, một cột điện bị húc đổ ngang. Trước khi xảy ra tai nạn trời có mưa to, đường trơn trượt....

Lực lượng CSGT cùng Công an huyện Hàm Thuận Bắc có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều động xe cứu hộ đến giải tỏa hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Vĩnh Phú - Quang Phương/Giao thông

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lat-xe-khach-cho-33-nguoi-11-nan-nhan-bi-thuong-o-binh-thuan-post1329754.html