Lật xe container chở phế liệu đè lên xe máy, hai anh em ruột tử vong

Sáng 3/5, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) tối 2/5, làm hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 30 ngày 2/5, chiếc xe container biển số 51C - 942.43 (chưa rõ người điều khiển) chở đầy phế liệu lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi Đắk Nông. Khi đi đến đoạn cách cầu 38 gần 1 km, do đường dốc và cua, xe container bị lật và đè lên xe máy 77X5 - 1041 do anh Nguyễn Ngọc Thành (32 tuổi, ngụ thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) điều khiển, phía sau chở em ruột là Nguyễn Ngọc Thảo (30 tuổi) lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm hai anh em Thành và Thảo tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 2/5 nhưng do bị phế liệu đè lên lấp hết, đến sáng 3/5, khi người dân và người thân của hai nạn nhân ra xem mới thấy có vật thể giống chiếc áo của hai anh em Thành, Thảo. Lúc đó, mọi người mới phát hiện hai anh em ruột bị đè chết.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Phước và Công an Huyện Bù Đăng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/lat-xe-container-cho-phe-lieu-de-len-xe-may-hai-anh-em-ruot-tu-vong-20190503110823841.htm