Lật xe chở 21 sinh viên ở đèo Hải Vân, ít nhất 1 người chết

Theo nguồn tin Thanh Niên, ngày 8.1, tại đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ lật xe trên đèo Hải Vân - Ảnh: Huy Đạt

Một chiếc xe 45 chỗ chở 21 sinh viên bị lật.

Xe chở sinh viên bị lật ở đèo Hải Vân, ít nhất 1 người chết

Xe rơi xuống taluy âm chừng 30 m và mắc lại giữa lưng chừng đèo. Thông tin nhanh từ cơ quan chức năng, có 23 người bị thương đã được chuyển về Đà Nẵng cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Hải Vân - Ảnh: Huy Đạt

Hiện trường vụ tai nạn hiện đã được phong tỏa - Ảnh: Huy Đạt

CSGT Đà Nẵng phối hợp chốt chặn điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Huy Đạt

Tai nạn xảy ra thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế nhưng lực lượng Công an cửa ô Hòa Hiệp (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã phối hợp chốt chặn các phương tiện xe hạng nặng, điều tiết giao thông.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu khẩn cấp khắc phục điểm đen đèo Hải Vân

Theo thông tin ban đầu, xe khách gặp nạn mang BS 51B - 229.30, lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế. Tai nạn xảy ra lúc 12 giờ 30 cùng ngày (8.1) tại km 898+200 phía bắc đèo Hải Vân. Xe chở 21 sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang.

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: An Dy

Thông tin nhanh từ Bệnh viện Đà Nẵng, nạn nhân tên Vũ Thị Thảo (21 tuổi) đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết chiếc xe 45 chỗ chở 22 người đã gặp nạn trên đèo. Hiện lực lượng CSGT đã điều phối giao thông và điều tra nguyên nhân khiến chiếc xe khách gặp nạn.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện tại 23 người (bao gồm tài xế và phụ xe) đã được đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận xe gặp nạn nằm dưới vực cách mặt đường hơn 30 m.

Vụ lật xe chở sinh viên trên đèo Hải Vân: Một sinh viên bị đứt lìa cánh tay trái

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện tại Ban giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng và lực lượng biên phòng xử lý hiện trường, điều phối giao thông, tiến hành cẩu xe bị nạn lên. "Trước mắt do tài xế và nhà xe vừa gặp nạn, tinh thần hoảng loạn nên chúng tôi chưa thể tiến hành điều tra, xác minh, nên mọi thông tin chưa thể cung cấp cụ thể", thượng tá Tuấn cho biết.

Tại hiện trường, chiếc xe khách húc văng 20 m hộ lan rồi lao xuống vực.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lăng Cô cho biết, ngoài 1 nạn nhân đã tử vong, có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng. Nữ nạn nhân này bị đứt lìa cánh tay trái. Chính thiếu tá Dũng đã tìm thấy cánh tay này của nạn nhân và giao cho các bác sĩ xử lý - Ảnh: Hoàng Sơn

Lực lượng chức năng tiếp cận xe khách gặp nạn - Ảnh: Huy Đạt

Trao đổi với PV Thanh Niên, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân, cho biết: Bệnh viện tiếp nhận 11 nạn nhân, trong đó có 1 nạn nhân tử vong trên đường chuyển viện; 10 trường hợp còn lại bị đa chấn thương, trong đó có 1 nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trái. Hiện bệnh viện đang nỗ lực nối lại cánh tay này cho bệnh nhân Ngô Thị Su Sal (21 tuổi, quê Kiên Giang).

Nhân chứng kể chuyện cứu người trong vụ lật xe chở sinh viên ở đèo Hải Vân

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, khoảng 12 giờ 30 ngày 8.1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ P.3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) điều khiển xe ô tô BS 51B - 229.30, phụ xe là Ngô Văn Long (21 tuổi, ngụ Châu Thành, Sóc Trăng) đi theo hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến vị trí trên thì rơi xuống vực khoảng 30 m. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 21 hành khách là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe bị thương nhẹ. Hành khách nhiều người bị chấn thương, có người đứt lìa cánh tay.

Dự kiến 17 giờ 30 ngày 8.1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn, đồng thời kiểm tra công tác khắc phục, xử lý vụ tai nạn.

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lat-xe-cho-tren-20-sinh-vien-o-deo-hai-van-1041441.html