Lật xe buýt tại Ba Lan, 3 người chết, 18 người bị thương

Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc xe rơi từ trên xa lộ xuống chân đồi, đâm gẫy thanh chắn barie và sau đó lật úp.

Theo lực lượng cứu hộ Ba Lan, vụ tai nạn xảy ra vào lúc nửa đêm ngày thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy (19/8) tại một địa điểm gần làng Leszczawa Dolna của Ba Lan, cách cách biên giới giữa Ukraina và Ba Lan khoảng 40km.

Lúc đó, chiếc xe buýt mang biển số Ukraina đang chở 54 công dân nước này trên hành trình từ thành phố Lviv của Ukraina tới thủ đô Vienna của Áo.

Phần lớn các nạn nhân đang ngủ khi sự cố xảy ra. (Ảnh: PogotowieRatunkowewPrzemyslu/Facebook)

Rất nhiều người còn bị mắc kẹt trong xe, một số hành khách bị bất tỉnh. Các nhân viên cứu hộ đã đưa được mọi người ra khỏi xe và gọi xe cấp cứu đưa những người bị thương tới 3 bệnh viện gần đó để chữa trị.

Tổng cộng có 3 người thiệt mạng, 18 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương nặng, bao gồm cả trẻ em. Các bác sĩ lo ngại con số nạn nhân tử vong có thể sẽ còn tăng.

Những hành khách tỉnh táo cho biết, hầu hết hành khách đang ngủ trên xe khi vụ tai nạn xảy ra và dường như tài xế đã chạy quá nhanh.

Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc xe rơi từ trên xa lộ xuống chân đồi, đâm gẫy thanh chắn barie và sau đó lật úp. Địa điểm xảy ra tai nạn được mệnh danh là “khúc cua tử thần” tại địa phương.

Lãnh sự Ukraina tại thành phố Lublin của Ba lan đã thiết lập đường dây nóng dành cho các gia đình có người bị nạn./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/lat-xe-buyt-tai-ba-lan-3-nguoi-chet-18-nguoi-bi-thuong-801933.vov