Lật tổng thống xong, dân Sudan biểu tình phản đối quân đội nắm quyền

Người biểu tình vẫn xuống đường ở thủ đô Sudan yêu cầu thành lập chính quyền dân sự, thay vì một hội đồng quân sự đã tiếp quản đất nước sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Bashir.

Ngày 12/4, một ngày sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir, người dân Sudan vẫn xuống đường ở thủ đô Khartoum yêu cầu lập ra một hội đồng dân sự điều hành đất nước cho đến kỳ bầu cử dân chủ tiếp theo. Ảnh: AFP.

Ngày 12/4, một ngày sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir, người dân Sudan vẫn xuống đường ở thủ đô Khartoum yêu cầu lập ra một hội đồng dân sự điều hành đất nước cho đến kỳ bầu cử dân chủ tiếp theo. Ảnh: AFP.

Những người bất chấp lệnh giới nghiêm ban đêm của quân đội vẫn xuống đường hô khẩu hiệu ngày 12/4 bên ngoài Bộ Quốc phòng Sudan, yêu cầu thành lập một chính phủ dân sự sau khi quân đội tuyên bố tiếp quản đất nước. Họ hô vang “họ sẽ sụp đổ, họ sẽ sụp đổ”, và “chúng ta làm được, chúng ta sẽ làm được lần nữa”, ý nói việc lật đổ chính quyền quân sự, theo trang tin The National (UAE). Ảnh: Getty Images.

Chỉ một ngày sau đảo chính, người đã lên truyền hình quốc gia tuyên bố lật đổ tổng thống ngày 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, lại lên truyền hình ngày 12/4 (ảnh) và tuyên bố từ chức lãnh đạo hội đồng quân sự sẽ điều hành Sudan trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai năm, theo TRT World (Thổ Nhĩ Kỳ). Ông Auf cho biết quyết định này nhằm giữ sự đoàn kết của quân đội. Không lâu sau, tướng Abdel Fattah Burhan tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo hội đồng điều hành đất nước. Ảnh: Ảnh chụp màn hình.

Người biểu tình Sudan vẫy chào xe quân đội sau khi ông Auf tuyên bố tổng thống đã bị bắt giữ “tại một nơi an toàn”. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình hôn lên đầu một binh sĩ trong một cuộc biểu tình ngày 11/4. Quân đội vào ngày 12/4 cam kết sẽ đối thoại với các nhóm chính trị để thành lập chính phủ dân sự, nhưng họ cũng cho biết sẽ không khoan nhượng với các nhóm vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm và tiếp tục biểu tình với đòi hỏi trao quyền ngay lập tức về tay một chính quyền dân sự. Ảnh: AFP.

Người biểu tình ăn mừng ngày 11/4 bên ngoài Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum. Theo các thông báo mới nhất đêm ngày 12/4, 16 người đã thiệt mạng do trúng đạn, và 20 người bị thương ở thủ đô Khartoum trong các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trong hai ngày qua, theo người phát ngôn cảnh sát Sudan, tướng Hashim Abdelrahim. Ảnh: Reuters.

Các cuộc biểu tình xuất phát từ việc giá hàng tiêu dùng gia tăng, rồi chuyển sang yêu cầu ông Bashir, người đã nắm quyền 30 năm, từ chức, buộc ông phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm vào tháng 2. Ảnh: AFP.

Người biểu tình vây kín một xe của quân đội ngày 11/4. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình vẫy chào một chiếc xe quân sự ngày 9/4 ở Khartoum. Ảnh: AFP.

Người biểu tình ở thủ đô Khartoum ngày 10/4. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình giương ảnh Bashir và chữ “Đả đảo” trong cuộc biểu tình ngày 8/4. Ảnh: AFP.

Phụ nữ xuống đường ở trung tâm Khartoum. Ảnh: AFP.

Người biểu tình bỏ chạy sau khi cảnh sát bắn đạn hơi cay ngày 6/4. Ảnh: AFP.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lat-tong-thong-xong-dan-sudan-bieu-tinh-phan-doi-quan-doi-nam-quyen-post935503.html