Lật thuyền trên sông, hai bà cháu mất tích ở Hải Dương

Thuyền đánh cá của 2 ông bà cùng cháu nhỏ khoảng 7 tuổi (trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) lật úp trên sông Luộc khiến cả 3 người rơi xuống sông.

Ông Phạm Xuân Ngải, Chủ tịch UBND xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) sáng nay cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 người mất tích do lật thuyền đánh cá trên sông Luộc, đoạn thuộc khu vực cống An Thổ, xã Hà Thanh.

Theo đó, vào khuya ngày 23/6, chiếc thuyền của ông Hoàng Văn Đặng (SN 1957, trú tại thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đánh cá trên sông Luộc thì bất ngờ gặp nạn lật úp khiến cả 3 người rơi xuống sông.

Trên thuyền lúc đó còn có bà Trần Thị Thúy (SN 1957, vợ ông Đặng), cháu Hoàng Thị Lý Hoa (SN 2012)

Người dân theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân

Người dân theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân

Khi thuyền bị lật, ông Đặng bơi được vào bờ, đồng thời hô hoán người dân đến giúp đỡ.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hà Thanh có mặt tại nơi xảy ra vụ việc phối hợp cùng người dân cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân vụ lật thuyền.

Đến 15h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bà cháu.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/lat-thuyen-tren-song-hai-ba-chau-mat-tich-o-hai-duong-544287.html