Lật thuyền trên hồ thủy điện, 3 người tử vong

Chiếc thuyền khi đang được chèo ra hồ thủy điện An Khê – Ka Nak thì không may bị lật khiến 3 người ngã xuống nước tử vong

Tối 29-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai đã vớt được thi thể 3 nạn nhân chết đuối khi chèo thuyền chơi trên hồ thủy điện An Khê - KaNak (xã Xuân An, thị xã An Khê), thông tin trên báo Người lao động.

Hiện trường vụ đuối nước

Hiện trường vụ đuối nước

Theo báo Tuổi trẻ, khoảng hơn 17g chiều 29-3, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về 3 trường hợp đuối nước tại hồ bán ngập (thôn An Xuân 4, xã Xuân An, thị xã An Khê). Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm.

Đến 19g15 tối 29-3, thi thể 3 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy. Cả 3 nạn nhân tử vong là Mai Văn Tin (21 tuổi), Trần Cao Cường (25 tuổi) và Đặng Phú Lộc (30 tuổi), cùng trú ở thành phố Pleiku.

Theo thông tin mà ông Nguyễn Hùng Vĩ - chủ tịch UBND thị xã An Khê (Gia Lai) nắm được thì đó là 2 sinh viên và 1 người thầy dạy lái xe: "Tôi có nghe anh em báo về rằng nhóm người này đi câu cá và lấy xuồng của bà con trên bờ chèo ra ngoài chơi. Bất ngờ xuồng lật khiến cả 3 đuối nước".

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lat-thuyen-tren-ho-thuy-dien-3-nguoi-tu-vong-186072.html