Lật thuyền khi vãn cảnh sông, hai cha con thiệt mạng

7 người đang ngồi trên thuyền vãn cảnh ở sông Hoàng Mai (địa phận xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) thì bất ngờ chiếc thuyền lật úp khiến 2 cha con đuối nước thương tâm.

Chiều 18/12, thông tin từ Phòng cảnh sát PCCC&TKCN của Công an Nghệ An cho biết, trên khu vực sông Hoàng Mai (thuộc địa phận xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) vừa xảy vụ lật thuyền khiến hai cha con đuối nước, tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Sự việc xảy ra lúc 16h cùng ngày, có 7 người gồm 4 bốn người lớn, ba trẻ (từ 5 đến 8 tuổi) là anh em họ hàng đi chung trên một chiếc thuyền gỗ gắn máy để vãn cảnh. Đến khu vực sông Hoàng Mai thuộc địa phận xã Quỳnh Thiện, chiếc thuyền bất ngờ bị lật.

Hai người lớn đã kẹp hai trẻ nhỏ, cùng một phụ nữ tự bơi được vào bờ an toàn. Riêng anh Nguyễn Văn Hoàng (44 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai) cùng con gái Nguyễn Thị Thúy (5 tuổi) mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều 14 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị chuyên dụng tới hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Do khu vực các nạn nhân mất tích nước sâu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 18h15 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm được thi thể hai cha con anh Hoàng.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/lat-thuyen-khi-van-canh-song-hai-cha-con-thiet-mang-20191218201502493.htm