Lật thuyền khi đi hái cam, người phụ nữ tử vong thương tâm

Mùng 4 Tết, 3 người ở Hà Tĩnh rủ nhau chèo thuyền qua đập nước sâu để vào trang trại hái cam, không may gặp nạn khiến 1 người tử vong thương tâm.

Trao đổi với báo Người lao động ngày 29/1 (mùng 5 Tết), ông Nguyễn Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến một người phụ nữ chết đuối.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó vào khoảng 17h chiều 28/1 (mùng 4 Tết), bà Lê Thị Hồng T. (SN 1975, trú thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ) cùng hai người bà con đi thuyền vào trang trại trên địa bàn để hái cam. Khi đang di chuyển thuyền qua đập Nội Tranh, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến 3 người ngã xuống nước. 2 người bà con may mắn bơi được vào bờ, riêng bà T. bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm. đến 22h cùng ngày mới phát hiện và vớt được thi thể người phụ nữ xấu số để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trả lời Zing.vn, Ông Nguyễn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ, cho biết đập Nội Tranh có mực nước sâu, thời điểm xảy ra sự việc gần tối nên quá trình tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lat-thuyen-khi-di-hai-cam-nguoi-phu-nu-tu-vong-vi-duoi-nuoc-a464014.html