Lật thuyền di cư khiến 4 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

Ngày 24-11, chiếc thuyền chở 35 người di cư trong hành trình từ vùng Maghreb (Bắc Phi) đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha) đã bị lật, khiến 4 người chết và một số trường hợp mất tích. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 28 người di cư và đang tiếp tục tìm kiếm chiếc thuyền thứ hai.

Người di cư trên quần đảo Canary. Ảnh: Reuters

Reuters cho biết, năm 2020, lượng người di cư đến quần đảo Canary đã tăng lên 17.000 người, cao gấp 10 lần so với năm ngoái. Nguyên nhân do người dân Bắc Phi rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi mất nguồn thu nhập từ hoạt động du lịch - lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Tây Ban Nha đang gặp khó khăn trong quản lý cuộc khủng hoảng di cư trên quần đảo Canary, nơi đã trở thành điểm đến chính của người di cư từ châu Phi đang cố gắng tới châu Âu bằng đường biển trong những tuần gần đây.

Ngày 23-11 vừa qua, 170 người di cư đã lên quần đảo Canary, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng khu vực không đủ khả năng đáp ứng do số lượng người di cư gia tăng đột biến kể từ mùa hè.

Tuần trước, chính phủ Tây Ban Nha cam kết sẽ hỗ trợ xây dựng nơi trú ẩn cho hàng nghìn người di cư theo lời kêu gọi giúp đỡ của chính quyền địa phương.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/984512/lat-thuyen-di-cu-khien-4-nguoi-thiet-mang-nhieu-nguoi-mat-tich