Lật thuyền chở 7 người đi dạo mát trên sông, 2 bố con chết đuối

Trong lúc 7 người trong gia đình chèo thuyền dạo mát trên sông, chiếc thuyền bị lật, làm 2 người chết đuối thương tâm.

Tối 18/12, trả lời VTC News, ông Hồ Sỹ Tùng, Chánh văn phòng UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có hai bố con chết đuối do bị lật thuyền trên sông Hoàng Mai.

Được biết, khoảng 15h30, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1975) và anh em họ hàng trong gia đình đi thuyền dạo mát trên sông Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Khi thuyền đi được một đoạn thì thuyền bị chòng chành, lật úp làm 7 người rơi xuống nước. Có 5 người biết bơi nên may mắn thoát chết, còn anh Hoàng và con gái ruột là Nguyễn Thị Thúy (SN 2014), trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai bị nước cuốn trôi.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân nỗ lực tìm kiếm anh Hoàng và cháu Thúy.

Sau 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, đến 19h người dân mới vớt được thi thể hai bố con anh Hoàng vào bờ.

Hiện chính quyền địa phương và người thân gia đình đang tổ chức mai táng cho anh Hoàng và cháu Thúy theo phong tục địa phương.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lat-thuyen-cho-7-nguoi-di-dao-mat-tren-song-2-bo-con-chet-duoi-d516966.html