Lật thuyền chài, 2 cháu bé đuối nước

Một thuyền chài bị lật trên sông Đào thuộc tỉnh Nam Định đã hất cả gia đình thuyền chài xuống sông, 2 cháu bé là con của gia đình thuyền chài bị chết đuối do không biết bơi.

2 cháu bé được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong dưới sông - Ảnh minh họa

Chiều nay, 19/5, lãnh đạo UBND xã Yên Trị (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) xác nhận, rạng sáng cùng ngày một gia đình thuyền chài ở xã này đã gặp tai nạn đắm thuyền trên sông Đào khiến hai người con chết đuối.

Theo đó, vào đêm 18/5, rạng sáng 19/5, ông Trần Văn Quyến và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh (trú tại thôn Ngư Nghiệp, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) mang theo 2 con nhỏ (cháu T. V. Th. 9 tuổi và cháu T.T. Th. 8 tuổi) đi đánh cá trên sông Đào.

Khi đến đoạn sông thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng, chân vịt của thuyền bị vướng vào lưới, thuyền chòng chành rồi lật úp sau đó, hất cả 4 người trong gia đình thuyền chài xuống sông.

Khi tai nạn xảy ra, vợ chồng ông Quyến biết bơi nên thoát nạn.

Tuy nhiên, do trời tối nên vợ chồng thuyền chài không tìm cứu được 2 cháu bé dẫn đến cả 2 chìm dần xuống lòng sông.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tìm, vớt được 2 cháu trong tình trạng đã tử vong. Cũng theo đại diện chính quyền xã Yên Trị, gia đình ông Quyến có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; là người xã Yên Trị nhưng thuê nhà ở xã Yên Nhân, cùng huyện Ý Yên để tiện cho việc ra sông bắt cá.

Trước khi bị chết đuối, hai con ông học ở Trường Tiểu học xã Yên Nhân.

Hôm nay, xã Yên Trị đã tới động viên, thăm hỏi, hỗ trợ vợ chồng ông Quyến 3 triệu đồng.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lat-thuyen-chai-2-chau-be-duoi-nuoc-post1338128.tpo