Lật tẩy thủ đoạn, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội

Với thủ đoạn rất tinh vi, khi vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Tây Bắc về các tỉnh lân cận tiêu thụ các đối tượng đóng gói, chuyển qua xe khách đường dài với vỏ bọc các bao hàng hóa thông thường. Ở đầu nhận, chúng thay đổi thông tin cho đối tượng thứ 3 nhận, hòng cắt đứt liên hệ giữa đầu mối phía trên...

Phá chuyên án với "mẻ lưới" lớn

Qua công tác điều tra nắm tình hình địa bàn, trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trước tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phét ma túy số lượng lớn trên các tuyến qua địa bàn Hà Nội, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP triển khai các kế hoạch đấu tranh triệt xóa tội phạm ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây do đối tượng Bùi Duy Thọ cầm đầu. Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP xin xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa bắt giữ nhóm đối tượng này.

Đối tượng Thinh và tang vật.

Sau quá trình trinh sát, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 5/7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP tiến hành khám phá chuyên án.

Vào khoảng 17 giờ 47 phút ngày 5/7, mũi trinh sát làm nhiệm vụ tại bến xe khách Sơn La, quận Thanh Xuân phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thinh (1973), trú tại huyện Kim Động, Hưng Yên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ 886,66 gam Methamphetamine, 1 xe ô tô taxi BKS 29A-367.xx.

Tại cơ quan công an, Thinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Để thực hiện việc buôn ma túy, Thinh xin làm nghề lái xe taxi để ngụy trang. Tiếp tục khai thác mở rộng, khoảng 19 giờ cùng ngày, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Đặng Văn Thế và Nguyễn Đắc Lộc cùng tang vật là 3 bánh heroin có trọng lượng 1.082,040 gam; 199 triệu đồng và 3 điện thoai di động, 1 xe máy...

Các đối tượng khai nhận với cơ quan Công an, số tang vật trên mua của Bùi Duy Thọ. Về đối tượng Thọ, ngay sau khi giao bán ma túy xong đã lẩn trốn tại TP Nha Trang cùng bạn gái. Quá trình điều tra, lực lượng công an được biết thủ đoạn của Thọ là đóng gói ma túy vào các thùng hàng, sau đó thuê xe khách đường dài vận chuyển từ Tây Bắc về các tỉnh, TP khác tiêu thụ. Khi bị bắt, Thọ đang liên hoan với bạn gái tại một quán ăn ở TP Nha Trang...

Dùng chung cư ngoại thành làm nơi giao dịch ma túy đá

Trong quá trình nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội đã xác định nhóm đối tượng Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Thơm, Tráng Mìn Hương là đầu mối quan trọng trong đường dây mua bán ma túy đá cực lớn. Cơ quan Công an xác định mỗi lần nhóm đối tượng này giao dịch số lượng từ 1 - 5kg ma túy đá và từ 1.000 đến 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng khu chung cư cao cấp ở ngoại thành để làm nơi giao dịch. Khoảng 1giờ ngày 2/7, sau khi lực lượng Công an xác định và nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng đã thực hiện kế hoạch phá án.

Đối tượng Kiên và Hương cùng tang vật.

Tại phòng 1716 B, tầng 17 tòa nhà Gemek Tower - xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tang vật thu giữ 11.405 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 3.133,01 gam ADMA, 3.388,59 gam ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine, 3 cân điện tử, 250 triệu đồng, 12 điện thoại di động và 2 ô tô.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, các đối tượng trong đường dây gồm: Phạm Trung Kiên (SN 1977), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên; Đoàn Thị Thơm (SN 1990), trú tại tầng 17 tòa nhà Gemek Tower; Tráng Mìn Hương (SN 1991) trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội); Đặng Văn Thế (SN 1987), trú tại huyện Chương Mỹ; Nguyễn Đắc Lộc (SN 1970), trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Bùi Duy Thọ (SN 1983), trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La...

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội, qua các vụ án triệt phá gần đây cho thấy, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Trước đây, tội phạm thường dùng xe ô tô hạng sang, mã lực khỏe để vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Tây Bắc về các tỉnh lân cận tiêu thụ, thì nay đối tượng chuyển sang đóng gói, chuyển qua xe khách đường dài với vỏ bọc các bao hàng hóa thông thường.

Ở đầu nhận, các đối tượng cũng thay đổi thông tin cho đối tượng thứ 3 nhận, hòng cắt đứt liên hệ giữa đầu mối phía trên, tránh bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ đối tượng cầm đầu.

Qua một số vụ án, cơ quan Công an cảnh báo đối với lái xe đường dài tuyến Tây Bắc - Hà Nội, hoặc các tuyến đường miền núi về xuôi nói chung, khi có người gửi hàng hóa cần thận trọng mở kiểm tra và phải xác định rõ người nhận, tên tuổi địa chỉ người gửi hàng, tránh tình trạng tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Đạt Lê - Hoàng Tuấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lat-tay-thu-doan-triet-pha-duong-day-ma-tuy-lon-tu-tay-bac-ve-ha-noi-322442.html