Lật tẩy thủ đoạn của nhóm 18 người chuyên 'tẩy não' trẻ em rồi đem bán

Cảnh sát Italy vừa bắt giữ nhóm 18 người với cáo buộc 'tẩy não', lạm dụng và bán những đứa trẻ dễ bị tổn thương.

Zing đưa tin, đường dây này được cảnh sát phát hiện ở Bibbiano, tỉnh Reggio Emilia và được truyền thông Italy đưa tin hôm 27/6.

Theo South China Morning Post, nghi phạm bao gồm các nhà tâm lý trị liệu làm việc cho Hiệp hội Nhân viên xã hội ở Moncalieri, gần Torino. Ngoài ra, thị trưởng của Bibbiano cũng bị bắt giữ. Những đối tượng này bị buộc tội "tẩy não" trẻ em dễ bị tổn thương, khiến chúng nghĩ mình bị cha mẹ lạm dụng, để bán cho những người nhận nuôi khác.

Đây là mạng lưới phạm tội chuyên nghiệp. Những đối tượng trong đường dây nhận trông trẻ cho các gia đình để lấy tiền. Sau đó, chúng sử dụng mọi phương pháp để "tẩy não" những đứa trẻ.

Theo đó, đối tượng bị tình nghi đã làm giả những bức tranh trẻ em bị lạm dụng tình dục rồi dùng liệu pháp sốc điện để tạo ra ký ức bị lạm dụng cho những đứa trẻ. Liệu pháp này được xem như một "cỗ máy ký ức" để điều khiển suy nghĩ của trẻ em. Một số nhà trị liệu tâm lý thậm chí còn hóa trang thành nhân vật phù thủy trong truyện.

Được biết, cảnh sát cũng tìm thấy quà tặng và những lá thư do bố mẹ ruột gửi cho các em bị những kẻ xấu giấu trong một nhà kho.

Thông tin trên TTXVN, vụ bắt giữ trên là kết quả của một cuộc điều tra được cảnh sát thành phố Reggio Emilia tiến hành từ năm 2018. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đang tham dự Hội nghị các nền kinh tế mới nổi G20 diễn ra tại Nhật Bản sau khi nghe tin này đã cho biêt nếu những cáo buộc này là đúng thì thực sự "đáng sợ và gây sốc".

TTXVN dẫn tin từ tờ Repubblica của Italy, tiết lộ một số cha mẹ nuôi đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục những đứa trẻ mà họ nhận nuôi. Tuy nhiên, lực lượng điều tra từ chối tiết lộ có bao nhiêu nạn nhân trẻ nhỏ trong vụ việc cũng như độ tuổi của chúng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lat-tay-thu-doan-cua-nhom-18-nguoi-chuyen-tay-nao-tre-em-roi-dem-ban-a439791.html