Lật tẩy mánh khóe lãi 'khủng' của tổng kho rượu giả tại quận Hà Đông

Hàng trăm chai rượu ngoại dởm chuẩn bị được tung ra thị trường tại một cơ sở sang chiết rượu trên địa bàn quận Hà Đông bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Hàng trăm chai rượu ngoại dởm chuẩn bị được tung ra thị trường. Ảnh: Công an Hà Nội

Hàng trăm chai rượu ngoại dởm chuẩn bị được tung ra thị trường. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 25/12, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, xử lý một tổng kho rượu giả tại quận Hà Đông.

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/12, Đội 5 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 26, Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở sang chiết rượu tại phường Phúc La (quận Hà Đông).

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ hộp, tem nhãn, chai lọ và hàng trăm sản phẩm rượu đã đóng chai chuẩn bị đưa vào thị trường tiêu thụ. Những sản phẩm rượu này có tem thể hiện là rượu có xuất xứ từ các nước Mỹ, Pháp nhưng thực chất là rượu giả đã được sang chiết, đóng hộp từ rượu thủ công.

Chủ cơ sở khai nhận đã dùng rượu Black Lào sang chiết vào các bình rượu hình các con linh vật. Để thu hút người mua, những bình rượu linh vật được gắn mác là sản xuất tại nước ngoài.

Loại rượu hình các linh vật như thế này đang được bán chạy trên thị trường, nhất là vào thời điểm giáp Tết, nhiều người tìm mua để làm quà biếu tặng. Chi phí một sản phẩm rượu linh vật thành phẩm, chủ cơ sở chỉ mất khoảng 100 ngàn đồng nhưng bán đến tay người tiêu dùng sẽ có giá từ 1 đến 2 triệu đồng tùy loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 202 chai rượu hình con giáp, 300 chai rượu Black Lào, 1000 nút chai, 6 vỏ chai sứ đồng thời lập hồ sơ xử lý cơ sở theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/lat-tay-manh-khoe-lai-khung-cua-tong-kho-ruou-gia-tai-quan-ha-dong-H2UldTbGg.html