Lật tẩy mánh khóe của chủ quán karaoke…

Kinh doanh dịch vụ karaoke, 'nuôi' nhân viên nữ phục vụ khách, chứa chấp việc khách 'bay lắc' tại quán hát… nhưng Vương Đình Kiên - chủ quán karaoke Phương Linh vừa bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy lại có vỏ bọc là một người hảo tâm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương...

Liên quan đến vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Vương Đình Kiên, SN 1981, trú tại xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội; Vương Xuân Sơn, SN 1993; Hoàng Văn Quân, SN 1999, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai và Hoàng Bá Nguyên, SN 1998, trú tại Na Đẩy, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng ma túy.

CQĐT CATP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Anh Phong Quyền, SN 1999, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội và Trần Văn Tám, SN 1982, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy (Đội 7) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội nắm được thông tin về tụ điểm “bay lắc” tại quán karaoke Phương Linh ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai.

Một số đối tượng trong vụ án

Một số đối tượng trong vụ án

Sau một thời gian bí mật điều tra, đến ngày 6-6 lực lượng Đội 7 quyết định phá án. Khoảng 24g00 cùng ngày, hàng trăm CBCS của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và CA huyện Quốc Oai được tăng cường. Đúng 1g00 sáng 7-6, lực lượng CA bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Phương Linh.

Lúc này, có 7 phòng đang mở nhạc mạnh, trong đó 6 phòng có khách đang “bay lắc” sử dụng trái phép chất ma túy. CQCA thu giữ tại hiện trường 4,456g ma túy tổng hợp các loại; 3 tẩu hút tự tạo dính Ketamine cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 68 đối tượng gồm 45 nam, 23 nữ. Qua test nhanh, xác định có 54/68 đối tượng dương tính với ma túy.

Quá trình điều tra, CQCA bước đầu làm rõ, quán karaoke Phương Linh do Vương Đình Kiên làm chủ được xây dựng trên đất thuê 50 năm của Nhà nước, đi vào hoạt động từ năm 2016. Ban đầu quán có 3 phòng hát. Sau đó, do vi phạm một số quy định, quán bị UBND xã Cộng Hòa cho dừng hoạt động. Đến năm 2017, quán hoạt động trở lại với quy mô lớn hơn, có 8 phòng hát.

Kiên thuê Vương Xuân Sơn, Hoàng Văn Quân và Hoàng Bá Nguyên làm quản lý cho quán. Sơn được giao làm quản lý chính được trả 7 triệu đồng/tháng, còn Quân và Nguyên được trả 5,5 triệu đồng/tháng/người.

Ngoài ra, Kiên còn “nuôi” hàng chục nhân viên nữ để thu hút khách. Đồng thời móc nối với Trịnh Hoàng Chung, SN 1993, trú tại quận Long Biên, Hà Nội quản lý khoảng 11 nhân viên nữ để phục vụ cho quán của Kiên.

Sau một thời gian hoạt động, thấy có nhiều khách hỏi về việc tổ chức “bay lắc” tại quán nên Sơn trao đổi với Kiên. Biết rõ việc tổ chức sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng đem lại lợi nhuận lớn nên Kiên đồng ý.

Đối tượng chỉ đạo Sơn nếu khách hỏi trực tiếp thì phải trả lời là không cho bay lắc nhưng khách mang “hàng” vào thì cứ lờ đi. Kiên bố trí các phòng hát đều có nhân viên nữ phục vụ việc chọn bài hát, rót bia cho khách và sẵn sàng “bay lắc” với khách thâu đêm.

Còn Nguyễn Anh Phong Quyền là một trong những khách quen của quán. Quyền khai nhận, đêm 6-6, đối tượng dự sinh nhật của một người bạn trong nhóm tổ chức tại quán karaoke Phương Linh nên đã mua 4 viên thuốc lắc và một lượng ma túy đá với giá 4 triệu đồng đủ để cả nhóm sử dụng.

Đến rạng sáng 7-6, khi cả nhóm đang “bay lắc” thì lực lượng CA ập vào. Quyền nhanh chân đá 4 viên thuốc lắc vào gầm ghế nhưng bị phát hiện và bắt giữ. Đối tượng này đã có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tám khai do đua đòi nên đã nảy sinh ý định mua ma túy về sử dụng. Thông qua một nhân viên nữ của karaoke Phương Linh, anh ta đã mua 4 triệu đồng ma túy vể sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Về phần Kiên, dù đối tượng xây dựng hình ảnh rất tốt ở địa phương. Vì thế, người dân xã Cộng Hòa biết đến Kiên là một người làm kinh tế giỏi, hảo tâm, thường xuyên tổ chức quyên góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, neo đơn... Quán của Kiên cũng được đối tượng trang bị camera theo dõi 24/24… Do đó, việc theo dõi, điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và nghiệp vụ nhạy bén, các trinh sát Đội 7 – Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã lật tẩy mọi mánh khóe tinh vi của Kiên, nắm được mọi hoạt động vi phạm của quán karaoke này và lên kế hoạch triệt phá thành công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiệp tục điều tra mở rộng.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lat-tay-manh-khoe-cua-chu-quan-karaoke-197306.html