Lật tẩy màn kịch bị cướp tiền ngân hàng

Lúc 14 giờ 30 ngày 13-4, Nguyễn Ngọc Huỳnh N. (SN 2001, ngụ P3, TP.Tân An, Long An) đến Công an phường 2 trình báo bị cướp tài sản tại đường Trương Định, P2, TP.Tân An. Đó là chiếc balô bên trong có 285,500 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 13-4, N. điều khiển xe máy đến một ngân hàng trên đường Trà Quý Bình, P2, TP.Tân An, rút số tiền trên rồi chạy đến ngân hàng trên đường Hùng Vương, P2, để chuyển cho cha ruột nhưng nơi này đóng cửa nên đi về.

Khi đến đường Trương Định (gần cổng sân vận động Long An), bất ngờ có 2 đối tượng điều khiển môtô vượt lên, tên ngồi sau giật chiếc balô N. mang trên lưng. Giằng lại tài sản, N. bị đối tượng dùng dao rạch vào tay và cắt đứt dây balô cướp lấy rồi tẩu thoát về hướng đường Mai Thị Tốt, P2.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tân An kết hợp Công an phường 2, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Tân An khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xác minh vụ việc. Thực hiện các biện pháp điều tra và trích xuất camera tại nơi xảy ra vụ việc xác định: Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 13-4 không phát hiện vụ việc gì xảy ra như trình báo. Còn qua làm việc với những người dân sống xung quanh hiện trường, khoảng thời gian trên không phát hiện vụ việc hay ai hô hoán bị cướp tài sản!

Ngoài ra, qua xác minh các ngân hàng trên đường Trà Quý Bình trong ngày 13-4, N. không đến ngân hàng rút tiền. Trước những tài liệu thu thập được, N. buộc phải thú nhận: nội dung trình báo như trên là thông tin giả! Nguyên nhân do ngày 12-4, mẹ ruột N. kêu đi rút tiền chuẩn bị sửa lại nhà. Vì trước đó N. hứa sẽ cho tiền gia đình sửa nhà và mua xe. Nhưng do làm ăn bị lỗ trong mùa dịch nên N. nghĩ ra cách đi rút tiền tại ngân hàng và trên đường về bị cướp mất hết số tiền trên, nhằm báo cho mẹ ruột biết để không bị gia đình la mắng.

Tính toán như vậy nên khoảng 13 giờ 15 ngày 13-4, N. điều khiển môtô mang balô màu xanh, đến nhà bạn đưa chiếc balô cất giữ, rồi nhờ 2 người bạn này soạn tin nhắn gửi vào điện thoại của N. với nội dung giao dịch rút số tiền 285,5 triệu đồng. Đồng thời, nhờ bạn dùng dao lam rạch nhiều nhát vào bàn tay, rạch rách tay áo khoác nhằm tạo chứng cứ giả, để báo cơ quan công an.

Tiếp đó, N. điều khiển xe đến gặp mẹ ruột báo sự việc rồi cùng gia đình đến công an phường trình báo. Hiện Công an phường 2, TP.Tân An tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính Nguyễn Ngọc Huỳnh N. về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan công an có thẩm quyền.

T.PHƯỢNG - M.KHÁNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lat-tay-man-kich-bi-cuop-tien-ngan-hang_91194.html