Lật tẩy chiêu 'trộm long tráo phụng' của kẻ lừa đảo

Đặt hàng thiết bị điện tử qua các trang web mua bán trực tuyến, hẹn gặp xem hàng nhưng không mua, Nguyễn Phương Tài (1992, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã lợi dụng sơ hở của nạn nhân để tráo đồ giả lấy đồ thật. Với thủ đoạn trên, Tài đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người đem bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi của kẻ lừa đảo đã bị CAQ Hải Châu điều tra, bắt giữ.

Đặt hàng thiết bị điện tử qua các trang web mua bán trực tuyến, hẹn gặp xem hàng nhưng không mua, Nguyễn Phương Tài (1992, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã lợi dụng sơ hở của nạn nhân để tráo đồ giả lấy đồ thật. Với thủ đoạn trên, Tài đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người đem bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi của kẻ lừa đảo đã bị CAQ Hải Châu điều tra, bắt giữ.

Nguyễn Phương Tài và tang vật vụ tráo đổi hàng đặt mua để chiếm đoạt.

Nguyễn Phương Tài và tang vật vụ tráo đổi hàng đặt mua để chiếm đoạt.

Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Tài (1992) và Ngô Thái Hà (1995, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, cơ quan CA đã làm rõ: Tháng 1-2019, Tài đặt một tai nghe Bluetooth Airpods, nhãn hiệu Appe trên ứng dụng Tiki qua số điện thoại 03260508xx. Sau đó, Tài đưa số điện thoại nói trên cho Ngô Thái Hà sử dụng. Đến chiều 12-2-2019, anh Trương Nguyễn Thanh Hiếu (1997), nhân viên giao hàng liên hệ vào số điện thoại đã đăng ký để hẹn địa điểm giao nhận hàng.

Nhận tin, Ngô Thái Hà thông báo cho bạn biết và điều khiển xe máy BKS 59Y-28168 chở Tài đến địa chỉ 572 đường 2/9 để nhận hàng. Do có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước nên Tài đã chuẩn bị một hộp rỗng đựng tai nghe có đặc điểm gần giống với đơn hàng. Trên đường đi, Tài có nói cho Hà nghe về ý định “trộm long tráo phụng” của mình. Đến 16 giờ 20, tại địa điểm đã hẹn trước, anh Hiếu đưa tai nghe xịn cho Tài xem. Vừa ngắm nghía sản phẩm vừa huyên thuyên trò chuyện để tạo niềm tin, lợi dụng lúc anh Hiếu mất cảnh giác thì Tài nhanh tay tráo hộp đựng tai nghe xịn với hộp rỗng tai nghe dỏm. Sau pha hoán đổi chớp nhoáng, Tài trả lời không muốn nhận hàng nữa. Lúc này anh Hiếu phát hiện chiếc hộp của mình đã bị tráo nên yêu cầu Tài trả lại hàng nhưng y phủ nhận và lên xe máy cùng Hà phóng đi.

Sự việc sau đó được anh Hiếu trình báo lên CAQ Hải Châu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Hải Châu đã điều tra, xác minh được kẻ lừa đảo chính là Nguyễn Phương Tài và người giúp sức là Ngô Thái Hà. Đối tượng khai sau khi chiếm đoạt được chiếc tai nghe đã đem bán cho một cửa hàng ở đường Nguyễn Hoàng với giá 3.400.000 đồng, Hà được “trả công” 1.400.000 đồng.

Qua đấu tranh, Nguyễn Phương Tài còn thừa nhận thực hiện thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt một điện thoại Iphone 8 Plus. Tài khai, trước đó có sử dụng một điện thoại Iphone 8 “nhái”, do có nhu cầu chuyển qua dùng điện thoại chính hãng nên lên trang “Chợ Tốt” để tìm kiếm. Sau khi lên danh sách người sở hữu Iphone 8 Plus chính hãng có ý định bán máy thì Tài bắt đầu lượn đi “kiểm hàng”. Ngày 1-2-2019, Tài rảo quanh các địa điểm đã liên hệ để xem máy, giữa đường thì bị hư xe nên đến tiệm sửa xe trên đường Đặng Văn Ngữ (Đà Nẵng) gửi xe tại đây và mượn xe của bạn tiếp tục đi. Khi đến đầu kiệt 521/7-Núi Thành (Đà Nẵng), Tài gặp anh Trần Phi T. (1996), trong lúc đang xem máy, Tài thấy chiếc điện thoại của Tú có hình dáng, kích thước, màu sắc giống chiếc điện thoại “nhái” của mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thấy T. dễ dãi, Tài yêu cầu anh T. thoát Icloud, tháo sim, thử sạc để kiểm tra máy. Trong lúc anh T. mất cảnh giác, Tài tráo điện thoại và bỏ vào túi xách đeo trên người rồi bỏ đi khi anh T. còn chưa kịp phát hiện ra mình bị tráo máy. Chiếm đoạt được điện thoại xịn, Tài đem bán 10 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Tài khai đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Sau khi củng cố chứng cứ, củng cố lời khai, CAQ Hải Châu đã khởi tố Nguyễn Phương Tài và Ngô Thái Hà về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu hồi lại toàn bộ tang vật, trả cho người bị hại.

Thượng tá Trần Văn Tám- Phó trưởng CAQ Hải Châu cho biết, đây là thủ đoạn mới của tội phạm, các đối tượng hẹn gặp nạn nhân thông qua giao dịch mua bán trên mạng internet. Lợi dụng sự mất cảnh giác, sơ hở, đối tượng tráo đổi đồ giả có đặc điểm giống với đồ thật để chiếm đoạt. Người dân cần cảnh giác với loại tội phạm này, khi phát hiện tài sản bị tráo đổi cũng là lúc các đối tượng đã cao chạy xa bay.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_204210_lat-tay-chieu-trom-long-trao-phung-cua-ke-lua-dao.aspx