Lật tẩy chiêu trò lừa bán cây táo đỏ chưng Tết

Cứ mỗi dịp cận tết, thị trường cây cảnh lại nở rộ, đây là thời điểm mà các loại cây độc lạ được thương lái dùng xe máy chở đi bán khắp nơi. Tuy nhiên, trong số đó có không ít loại là hàng giả, hàng 'dùng keo dán' để lừa gạt khách mua.

Mang dáng dấp bonsai trĩu quả, cây Táo đỏ cảnh chưng Tết được ưa chuộng trên thị trường nhiều năm qua vì không chiếm quá nhiều không gian và số táo trĩu quả trên cây tượng trưng cho một năm mới phát tài, sung túc. Giá của loại cây này dao động từ 1 – 1,5 triệu đồng.

Ít ai ngờ những cây táo trĩu quả này được bùa phép bằng cách gắn táo lên cây bằng keo dán.

Ít ai ngờ những cây táo trĩu quả này được bùa phép bằng cách gắn táo lên cây bằng keo dán.

Để có được cây táo sai trĩu quả, các nhà vườn phải lai ghép, dùng chất kích thích đậu quả. Nhờ đó, táo cảnh có thể chơi Tết 2 tháng mà không sợ hỏng và rụng quả.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, theo đơn phản ánh của bạn đọc trên địa bàn TP Biên Hòa, Đồng Nai xuất hiện một số thương lái trùm khăn kín mặt, bày bán trên xe máy hàng chục cây táo trĩu quả, đây là giống táo lùn, cao khoảng 50 – 60 cm. Trên mỗi cây táo có từ 4 – 10 quả, giá mỗi cây chỉ từ 200 – 500 nghìn đồng. Thực chất, đây chỉ là một số cây trồng bình thường mang dáng dấp bon sai, được các đối tượng tinh vi chọc thủng một lỗ nhỏ sát cuốn táo rồi dùng keo 502 dán cành non đã gọt nhọn vào sâu trong quả táo, bằng mắt thường rất khó nhận ra việc lắp ghép này.

Các đối tượng tinh vi chọc thủng một lỗ nhỏ sát cuốn táo rồi dùng keo 502 dán cành nhọn vào sâu trong quả táo.

Chị Mai Toàn, ngụ TP Biên Hòa bức xúc chia sẻ: “Thấy cây táo trĩu quả nhìn thích quá nên mua về, những tưởng đem tặng cho người thân với mong muốn mang đến tài lộc nhân dịp đầu xuân năm mới, ai ngờ mang về lại phát hiện là táo họ dùng keo để dán, may mà chưa tặng chứ nếu không sẽ không biết người nhận sẽ nghĩ gì về mình khi được tặng một cây táo giả".

Lần theo thông tin, chúng tôi tìm gặp các đối tượng đang bày bán loại táo này, theo các dân buôn này quảng cáo, giá cây phụ thuộc vào lượng quả và dáng thế. Khi trưng Tết xong, có thể đem ra vườn trồng để những năm sau cây có thể ra hoa đậu quả.

Thương gian cố tình chọn nhiều dạng trái táo non, chín đủ kích cỡ để cây táo trông thật hơn nhằm đánh lừa người mua.

Theo ghi nhận, nhìn cây rất đẹp, dáng thế chuẩn, quả sai trĩu cành, trên mỗi cây thương gian cố tình chọn nhiều dạng trái táo non, chín đủ kích cỡ để cây táo trông thật hơn nhằm đánh lừa người mua. Khi PV yêu cầu người bán đảm bảo những trái này là thật thì các đối tượng tìm cách nói lảng tránh và bỏ đi.

Để hạn chế bị lừa đảo trong quá trình mua sắm cây cảnh tết, người dân nên cẩn trọng khi mua những loại cây cảnh có quả trĩu cành được bày bán lưu động. Cụ thể, cần kiểm tra kỹ thân cây, trái có phải cùng một loại, quả có bị gắn bằng tăm, kẽm hay dán keo trước khi móc hầu bao trả tiền. Khuyến cáo nên tìm đến địa điểm uy tín hoặc biết rõ về người bán. Khi bị lừa đảo, người dân có thể trình báo sự việc với cơ quan Công an để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Công Trọng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/lat-tay-chieu-tro-lua-ban-cay-tao-do-chung-tet-d147164.html