Lật tẩy chiêu trò 'chôm' hàng của người đàn ông Trung Quốc.

Trong khi đồng bọn giả vờ xem hàng, nhờ nhân viên tư vấn sản phẩm, Bai Xinxing đã 'tiện tay' cuỗm mỹ phẩm cao cấp ở quầy dịch vụ tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 30/11, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Bai Xinxing (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Bai Xinxing là hướng dẫn viên du lịch thường xuyên dẫn đoàn tới tham quan Đà Nẵng.

Tối ngày 27/7, Bai Xinxing cùng một nhóm bạn làm thủ tục để bay chặng Đà Nẵng đi Tây An (Trung Quốc) trên chuyến bay VietJet 8906 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Sau khi làm thủ tục, nhóm người này đến tham quan, mua sắm tại quầy bán các mặt hàng mỹ phẩm cao cấp của siêu thị Lotte Duty.

Tại đây, Bai Xinxing chọn mua và thanh toán một hộp mỹ phẩm. Mua xong đồ nhóm này chưa rời đi mà vài người tiếp tục hỏi giá cả, trao đổi thông tin với nhân viên quầy hàng mỹ phẩm. Tuy nhiên, xem hàng, nhờ tư vấn giá chỉ để ngụy trang che giấu mục đích thật sự của nhóm là đứng khuất góc quay camera và đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên quầy hàng để Bai Xinxing thực hiện hành vi trộm cắp.

Trong lúc các “đồng nghiệp” đang trò chuyện với nhân viên, Bai Xinxing “tiện tay” cầm một loại sản phẩm hiệu Clarins - mã sản phẩm 2064835147185 trên hộp có dán giá bán 116 USD (khoảng 2 triệu 500 nghìn đồng). Cầm được món đồ, bị cáo cho vào túi đựng đồ mua trước đó rồi nhanh chóng hòa vào đám đông rời đi.

Tưởng đã hành động thành công, nhưng Bai Xinxing không ngờ rằng, hành vi của mình đã bị một nhân viên khác trong quầy là Võ Mộng Khánh lặng lẽ theo dõi từ đầu. Lúc Bai Xinxing vừa ra khỏi quầy thì đuổi theo, nhờ các lực lượng làm nhiệm vụ trong sân bay giữ lại, yêu cầu Bai Xinxing cho kiểm tra túi xách và lấy lại sản phẩm. Ban đầu, Bai Xinxing khẳng định là tài sản của mình, xong khi nhân viên Dương Thị Thu Bảo - quản lý khu Lotte Duty bàn giao người và tang vật cho lực lượng an ninh để trích xuất, kiểm tra camera, Bai Xinxing đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp.

Bai Xinxing tại phiên tòa xét xử.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Bai Xinxing còn khai nhận cũng bằng thủ đoạn tương tự, y đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm khác. Lần thứ nhất là vào ngày 8/6, Bai Xinxing đã đến quầy bán mỹ phẩm cao cấp lấy trộm sản phẩm trị giá gần 9 triệu đồng. Sau đó 1 tuần, đối tượng này lại tiếp tục giở chiêu trò cũ, lấy trộm hai hộp mỹ phẩm trị giá hơn 8 triệu 900 nghìn đồng. Tổng cộng Bai Xinning đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại quầy mỹ phẩm siêu thị Lotte Duty với tổng trị giá 20.371.915 nghìn đồng.

Được biết, Bai Xinxing là đối tượng thường xuyên đi và đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, mỗi lần đi theo nhóm đông người nên dễ dàng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Do phát hiện ra khu vực quầy hàng của này liên tục bị thiếu hụt tài sản không rõ nguyên nhân nên đã trích xuất hình ảnh camera những lần trước đó và phát hiện ra Bai Xinxing chính là thủ phạm.

Tại phiên tòa, Bai Xinxing thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng mà đại diện VKS truy tố.

Sau khi bị bắt quả tang, bị cáo đã thú nhận, khai báo hai lần phạm tội trước của mình. Lời khai này cũng phù hợp với lời khai của người bị hại, nhân chứng và chứng cứ từ video của camera giám sát.

Qua quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bai Xinxing 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/lat-tay-chieu-tro-chom-hang-cua-nguoi-dan-ong-trung-quoc-62120.html