Lật tẩy chiêu làm tiền giả của gã thợ in thiệp cưới ở Cần Thơ

Trong một lần tình cờ xem đoạn clip nói về vụ án làm tiền giả, gã thợ in thiệp cưới ở Cần Thơ bắt đầu làm tiền giả để bán lấy tiền thật.

VKSND TP Cần Thơ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 đối tượng gồm: Nguyễn Phi Thông (23 tuổi), Võ Văn Huệ (22 tuổi), Nguyễn Văn Tính (28 tuổi), Trương Hữu Phong (29 tuổi) sinh năm 1991), Nguyễn Thanh Liêm (35 tuổi), Mai Tuấn Khanh (27 tuổi), Lý Trường Thành (26 tuổi) và Trần Vũ Trường (27 tuổi) về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quy định tại điều 207 Bộ Luật hình sự.

Hình ảnh các tờ tiền giả do bị can Thông làm ra. Ảnh: VKSND TP Cần Thơ

Hình ảnh các tờ tiền giả do bị can Thông làm ra. Ảnh: VKSND TP Cần Thơ

Theo điều tra, Thông làm nghề in thiệp cưới ở phường Ba Láng, quận Cái Răng. Trong lần tình cờ xem đoạn video clip trong chuyện mục “chuyện cảnh giác” đăng trên mạng nói về vụ án làm tiền giả xảy ra tại 1 tỉnh ở Tây nguyên, Thông thấy cách thức làm tiền giả đơn giản, chỉ cần có các loại máy tính, in màu, ép dẻo, màn nilon mỏng, dao rọc giấy…

Tất cả những công cụ, phương tiện này đều có sẵn tại cơ sở in thiệp cưới của Thông nên gã nảy sinh ý định làm tiền giả để bán lấy tiền thật.

Thông tải hình tiền mẫu loại tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng của ngân hàng Nhà nước Việt Nam về máy tính rồi dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho tương ứng với tờ tiền thật...

Thông đã in tiền giả trên 90 tờ giấy couche 80, khổ A4. Tổng số tiền giả mà Thông in là 180 triệu đồng.

Thông mang 98 triệu đồng tiền giả thành phẩm đi lưu hành.

Sau khi làm xong, Thông nói với Huệ việc gã có nguồn tiền giả và nhờ tìm mối để bán tiền giả và được đồng ý.

Huệ đã giới thiệu Thông bán tiền giả cho Thành, Khanh, Tính, Phong, Liêm, Trường. Các đối tượng này dùng số tiền giả nói trên để tiêu xài cá nhân đến khi bị phát hiện.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/lat-tay-chieu-lam-tien-gia-cua-ga-tho-in-thiep-cuoi-o-can-tho-627725.html