Lật tẩy 'bàn tay ma' của người khách trung niên

Mặc dù biết có camera giám sát nhưng Nguyễn Thành Trung (1984, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn đánh liều chôm chiếc điện thoại của nhân viên cửa hàng bán phụ kiện điện thoại. Hành vi của Trung đã bị CAP Nam Dương (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhanh chóng làm rõ nên đối tượng bị 'sa lưới' ngay trong đêm.

Mặc dù biết có camera giám sát nhưng Nguyễn Thành Trung (1984, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn đánh liều chôm chiếc điện thoại của nhân viên cửa hàng bán phụ kiện điện thoại. Hành vi của Trung đã bị CAP Nam Dương (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhanh chóng làm rõ nên đối tượng bị “sa lưới” ngay trong đêm.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung và hành vi trộm tài sản của đối tượng bị camera ghi lại.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung và hành vi trộm tài sản của đối tượng bị camera ghi lại.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 3-1, CAP Nam Dương tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Anh Thư (2002, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về việc bị mất trộm 1 ĐTDĐ hiệu Oppo F9, trị giá khoảng 7 triệu đồng tại nơi làm việc ở số 183-Hoàng Diệu (Đà Nẵng). Nhận tin, Công an nhanh chóng xuống hiện trường ghi nhận lời khai. Qua kiểm tra camera tại cửa hàng và các camera của khu vực xung quanh, Công an ghi nhận hình ảnh một đối tượng nghi vấn nên tập trung xác minh.

Theo đó, khoảng 17 giờ, một người đàn ông khoảng 35 tuổi, mặc áo khoác màu lam, đội mũ bảo hiểm màu đỏ đen và điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu đỏ đến cửa hàng để mua phụ kiện điện thoại. Lợi dụng sơ hở của nhân viên, đối tượng đã nhanh tay lấy cắp chiếc điện thoại. Dù không bịt khẩu trang khi vào quán và có nhìn thấy camera giám sát nhưng đối tượng này vẫn cố tìm cách lấy đi chiếc điện thoại trên. Sau khi xác định được hình ảnh đối tượng, chỉ huy CAP Nam Dương đã phân công nhiều tổ công tác, tập trung lực lượng xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sàng lọc nhiều đối tượng trong diện nghi vấn. Sau hơn 3 giờ tích cực truy xét, lực lượng Công an nhận định đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống với camera đã ghi hình được là Nguyễn Thành Trung (1984, trú P. Khuê Trung) nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lúc 17 giờ, Trung điều khiển xe máy BKS 43G1-364.96 đến cửa hàng điện thoại Rồng để mua ốp lưng tân trang cho “dế” yêu. Lúc này, thấy nhân viên sơ hở nên Trung nổi lòng tham, nhanh tay lấy trộm điện thoại Oppo F9 màu tím và mang về nhà cất giấu. CAP Nam Dương đã lập hồ sơ, bàn giao Nguyễn Thành Trung cho CAQ Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Tuyến đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng) được xem là phố chuyên doanh điện thoại di động và phụ kiện, hàng ngày, mỗi cửa hàng có hàng chục lượt người ra vào để trao đổi, mua bán nên rất phức tạp. Tại đây cũng đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp mà nguyên nhân là do ý thức, sự thiếu cảnh giác của cả khách hàng và chủ quán. Cuối năm 2018, CAP Phước Ninh cũng kịp thời điều tra, bắt giữ Huỳnh Thị Diễm Trinh (1972, trú Q. Thanh Khê) trộm cắp hơn 100 triệu đồng của khách khi đang mua sim điện thoại cũng tại một cửa hàng trên đường Hoàng Diệu. Qua những vụ trộm cắp đã được cơ quan CA khám phá, bên cạnh sự điều tra quyết liệt của lực lượng Công an thì các camera giám sát cũng có vai trò quan trọng, giúp sức nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trả lại tài sản bị đánh cắp. Chủ cơ sở và người dân cần cảnh giác hơn với loại tội phạm này, chủ cơ sở cũng nên đầu tư hệ thống camera để giám sát, kịp thời các hành vi gian lận tại cơ sở.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218748_lat-tay-ban-tay-ma-cua-nguoi-khach-trung-nien.aspx