Lật tàu kinh hoàng ở Đài Loan khiến 18 người chết, 175 người bị thương

18 người thiệt mạng và 175 người bị thương khi một đoàn tàu hỏa bị trật khỏi đường ray ở phía đông bắc Đài Loan ngày 21/10.

18 người thiệt mạng và 175 người bị thương khi tàu Puyuma Express trật bánh ở huyện Nghi Lan, đông bắc Đài Loan hôm 21/10. 4 toa tàu bị lật ngược, 8 toa trật khỏi đường ray ở một khúc cua gần ga, theo CNA.

Một trong số 4 toa tàu bị lật. (Ảnh: Twitter)

"Lúc đó con tàu đang chạy rất nhanh. Tôi tự hỏi tại sao đến khúc cua mà tàu không chậm lại", anh Henry Tseng, 30 tuổi, hành khách sống sót trong vụ tai nạn lật tàu tại Nghi Lan, Đài Loan ngày 21/10, nói với Reuters.

"Tôi đã đập vào tường khi toa tàu lật. Khoảng 5-6 người bị ném ra khỏi cửa xe. Không có thời gian để nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều vội vã chạy ra ngoài", anh nói thêm.

Chang Yi-long, 62 tuổi, nói với AFP rằng tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang làm việc tại một công trường xây dựng gần đó và "nghe thấy tiếng nổ lớn". Khi đến hiện trường, ông thấy người dân đang giúp hành khách thoát khỏi đống đổ nát.

"Tôi đã đập vỡ kính ở cửa thoát hiểm, bò ra ngoài, kéo theo một chàng trai. Cậu ấy ngồi phía sau tôi, không rõ cậu ấy còn sống không", một hành khách cho biết.

Lực lượng cứu hộ Đài Loan đã sơ tán tất cả 366 hành khách khỏi tàu. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ và binh sĩ đã cứu nạn xuyên đêm, tìm kiếm người sống sót, xe cứu thương xếp hàng dài chờ ở hiện trường. Họ dùng cần cẩu nâng các toa xe bị hư hỏng. Đến tối qua, tất cả 366 hành khách trên tàu, bao gồm người chết và bị thương, đã được sơ tán khỏi hiện trường.

Chính quyền địa phương cho biết tính đến 9 giờ 30 tối ngày 21/10, tất cả 366 hành khách trên tàu - kể cả người chết và bị thương - đã được sơ tán hoặc di dời khỏi đống đổ nát. Trong số những hành khách bị thương còn có một công dân Mỹ. Chính quyền Đài Loan đang rà soát để xác định số người nước ngoài trên chuyến tàu.

Truyền hình Đài Loan đưa tin đây là vụ tai nạn đường sắt gây chết người tồi tệ nhất sau vụ va chạm khiến 31 người tử vong năm 1981 ở miền bắc hòn đảo.

"Thật đáng sợ. Cháu thực sự không rõ tại sao chuyện này xảy ra. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, xe lật, ghế ngồi vỡ nát, hành lý văng khắp nơi", Yang, một học sinh lớp 7, kể lại.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn cam kết "sử dụng mọi sức mạnh và nỗ lực để giải cứu". Cơ quan đường sắt Đài Loan cho biết nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Anh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/lat-tau-kinh-hoang-o-dai-loan-khien-18-nguoi-chet-175-nguoi-bi-thuong-107667