Lật tàu chở 7 ngư dân cùng 3 tấn ngao, 1 người mất tích

Tối 11-9, trong khi di chuyển trên sông Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bất ngờ con đò chở 7 người cùng 3 tấn ngao bị lật, một người hiện mất tích.

Thông tin ban đầu trên báo Tiền phong, vào khoảng 18g30 ngày 11-9, trong lúc di chuyển từ bến đò xã Hải Bình đến bến ngao xã Xuân Lâm (huyện Tĩnh Gia) thì bất ngờ đò bị lật làm rơi toàn bộ 3 tấn ngao cùng 7 ngư dân. Sau đó, 6 ngư dân đã được người dân tìm kiếm và cứu vớt, 1 ngư dân bị mất tích là chị Bùi Thị Sen.

Hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích

Hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích

Theo báo Dân trí, nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều phương tiện máy móc cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia, Đồn Biên phòng Hải Thanh triển khai phương tiện, đội hình tìm kiếm người bị nạn.

Tuy nhiên do trời tối, nước chảy xiết gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến sáng nay ngày 12-9, lực lượng chức năng vẫn triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lat-tau-cho-7-ngu-dan-cung-3-tan-ngao-1-nguoi-mat-tich-162138.html