Lật phà ở Tanzania, 86 người thiệt mạng

Theo thông tin mới cập nhật, tính đến sáng 21-9, 86 người đã thiệt mạng sau khi một phà chở hàng trăm hành khách bị lật trên hồ Victoria, chiều 20-9 (giờ địa phương)

Chiếc phà mang tên MV Uhuru đang di chuyển trên hồ Victoria. (Ảnh: Guardian)

Vụ tai nạn phà MV Nyerere xảy ra giữa hai đảo trên hồ Victoria. Đây là hồ lớn nhất châu Phi và nằm giữa biên giới của Tanzania, Uganda và Kenya.

Ông John Mongella, Ủy viên hội đồng khu vực Mwana cho biết, 37 người đã được giải cứu sau khi phà MV Nyerere bị lật. Tuy nhiên, ông Mongella cho rằng, ông không thể suy đoán về số người chết. “Chúng tôi đang tập trung vào hoạt động giải cứu”, ông Mongella nhấn mạnh.

Giới chức Tanzania quan ngại số người thiệt mạng có thể lên tới hơn 200. Theo đánh giá ban đầu, chiếc phà này đã chở hơn 300 người và hàng hóa khi gặp nạn. Tuy nhiên, các nhà chức trách khó có thể đưa ra con số hành khách chính xác vì người phát vé đã chết đuối và thiết bị ghi lại dữ liệu chuyến phà cũng bị mất.

Ủy viên hội đồng quận Ukerewe, ông Col Lucas Magembe cho hay, hoạt động cứu nạn, tìm kiếm những hành khách còn sống đã tạm dừng cho đến sáng sớm 21-9 do tầm nhìn tại hiện trường kém.

Theo Người phát ngôn đơn vị vận hành phà Temesa, bà Theresia Mwami, chiếc phà đã được bảo dưỡng và kiểm tra hai động cơ trong vài tháng gần đây.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Tuy nhiên, tai nạn tàu phà thường xảy ra tại Tanzania do chở quá tải. Năm 1996, hơn 800 người đã thiệt mạng khi phà chở hành khách và hàng hóa MV Bukoba bị chìm tại hồ Victoria. Sáu năm sau, 144 người đã chết hoặc mất tích khi một chiếc phà chở quá tải chìm ngoài khơi đảo Zanzibar của Tanzanian.

H.HTheo: Guardian, CNN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37681802-lat-pha-o-tanzania-86-nguoi-thiet-mang.html