'Lật ngược' tình thế ngoạn mục nhưng Thủ tướng Anh vẫn đối mặt thế khó đoán tháng 12

Một cuộc bầu cử sớm là ván bài đánh cược mà ông Johnson đang nhắm tới trong sự nghiệp chính trị của mình.

Hôm thứ ba (29/10), các nhà lập pháp Anh đã bỏ phiếu thông qua dự thảo luật cho phép Thủ tướng Boris Johnson tiến hành bầu cử sớm vào ngày 12/12 sắp tới.

Thủ tướng Boris Johnson (ảnh: getty)

Thủ tướng Boris Johnson (ảnh: getty)

Tại sao ông Johnson phải kêu gọi bầu cử?

Theo đúng hạn, kỳ bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2022, nhưng Đảng Bảo thủ của ông Johnson đã mất đi quyền lực đa số trong Quốc hội; khiến kế hoạch Brexit mới của ông vẫn chưa được thông qua. Ngoài ra, Quốc hội Anh cũng đã đưa ra một đạo luật ngăn cản tình huống Brexit không thỏa thuận, trong khi đương kim Thủ tướng tỏ rõ quyết tâm để Anh rời EU bằng mọi giá. Ông Johnson đang đặt cược rằng, cử tri Anh sẽ nghiêng về cách tiếp cận Brexit của ông, từ đó đem lại cho ông một Quốc hội mới linh hoạt hơn.

Mong muốn có thành sự thực?

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng của ông Johnson đang nhận được sự ủng hộ khá tốt; nhưng bầu cử thường khó dự đoán. Bên cạnh đó, hoàn toàn có khả năng Quốc hội mới… giống hệt Quốc hội hiện tại và khiến tình huống càng thêm bế tắc do không có được ủng hộ đa số cho bất kỳ kế hoạch Brexit nào.

Tại sao Công đảng đối lập lại đồng ý bầu cử sớm sau những phản đối ban đầu?

Nhà lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn từng cam kết, ông sẽ ủng hộ bầu cử sớm nếu tình huống Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10 - không trở thành sự thật. Và sau khi EU đồng ý gia hạn Brexit tới 31/1/2020, ông Corbyn đã làm theo đúng lời nói của mình.

Lần cuối bầu cử sớm tại Anh là khi nào?

Lần cuối cùng Anh tổ chức bầu cử vào tháng 12 là vào năm 1923. Có nhiều nguyên nhân khiến đây không phải là một thời điểm thích hợp. Cử tri bận rộn với Giáng sinh, các địa điểm tiến hành bỏ phiếu có thể đã được đặt cho sự kiện khác, thời tiết mưa lạnh gây cản trở người đi bỏ phiếu…

Liệu sẽ có bất ngờ?

Hiện khó có thể tiên đoán ảnh hưởng của Đảng Brexit do ông Nigel Farage dẫn đầu. Mới chỉ thành lập chưa đầy một năm, nhưng nó có thể là một thách thức cho Đảng Bảo thủ của ông Johnson trong việc thu hút các cử tri ủng hộ Brexit. Thủ tướng Johnson chưa bao giờ đối mặt với một cuộc bầu cử quốc gia nhưng ông vẫn là một người tranh cử đầy kinh nghiệm. Trong khi đó, ông Corbyn từng làm được nhiều hơn kỳ vọng vào năm 2017 khi khiến Thủ tướng lúc đó là bà Theresa May mất đi quyền đa số.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lat-nguoc-tinh-the-ngoan-muc-nhung-thu-tuong-anh-van-doi-mat-the-kho-doan-thang-12-20191030085305484.htm