Lật ghe trên biển, hai vợ chồng bị sóng cuốn tử vong

Trên đường đánh bắt thủy sản ngoài biển trở về đất liền, sóng lớn bất ngờ ập tới làm lật ghe, cuốn trôi vợ chồng ông Trần Ngọc Lý ở TP Quảng Ngãi.

Sáng 11/3, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ông Trần Ngọc Lý (54 tuổi, ngụ thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) ở gần khu vực Cửa Đại.

 Vùng biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), nơi hai vợ chồng ông Lý đánh bắt thủy sản. Ảnh: Minh Hoàng.

Vùng biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), nơi hai vợ chồng ông Lý đánh bắt thủy sản. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Trần Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho hay hai ngày trước, ông Lý và vợ là bà Phạm Thị Vui (53 tuổi) hành nghề lưới rập bằng ghe máy nhỏ trên vùng biển gần bờ. Kết thúc ngày lao động trên biển trở về, hai vợ đi ghe về gần đến Cửa Đại của địa phương thì gặp nạn.

"Thời tiết xấu, sóng lớn nhấn chìm ghe hất văng hai vợ chồng ông Lý xuống biển. Tối 9/3, nhóm thuyền viên trên tàu dịch vụ xăng dầu Cư Lên (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) tìm thấy và vớt thi thể bà Vui. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy ông Lý ở vùng biển Cửa Đại", ông Minh nói.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Lý có hai người con, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn.

Vùng biển Cửa Đại (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), nơi hai vợ chồng ông Lý bị lật ghe tử nạn. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lat-ghe-tren-bien-hai-vo-chong-bi-song-cuon-tu-vong-post924282.html