Lát đá vỉa hè Hà Nội: Mỗi quận một ý, không đồng bộ nên có tình trạng 'lát rồi lại đào'

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu ra những nguyên nhân khiến việc lát đá vỉa hè ở Hà Nội dù đã ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chung nhưng vẫn có tình trạng mới lát đá lại đào lên.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh T.V

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV.

Phải đảm bảo 5 tiêu chí

Tại đây, cử tri Nguyễn Văn Ngọc (quận Hoàn Kiếm) bày tỏ sự băn khoăn về việc lát đá mới vỉa hè của thành phố. Theo ông Ngọc, vỉa hè được đầu tư, lát đá mới nhưng lát xong lại bóc lên. Có trường hợp hư hỏng, có trường hợp được vài ngày lại lắp đặt đường mới. Việc này khiến người dân băn khoăn về chất lượng vỉa hè, sự lãng phí và tốn kém.

Trả lời kiến nghị cử tri về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho hay, việc này cũng rất được thành phố quan tâm.

“Đối với việc lát đá vỉa hè, chúng tôi cũng đã có yêu cầu tất cả các vỉa hè phải đảm bảo 5 tiêu chí. Một là đảm bảo hạ ngầm toàn bộ cáp điện, hệ thống cáp viễn thông, xây dựng hệ thống hạ tầng liên quan tới đường cấp nước, đường thoát nước.

Hai là phải chỉnh trang, các điểm trồng mới, trồng bổ sung cây xanh.

Thứ 3 là chỉnh trang ánh sáng và kết hợp hạ ngầm đèn tín hiệu tại các ngã ba, ngã tư.

Thứ 4 là chỉnh trang lại các dự án, các mặt tiền từ những biển quảng cáo, biển hiệu cho đến những nhếch nhác ở mặt tiền.

Thứ 5 là liên quan tới việc triển khai đề án về làm vệ sinh môi trường, trong đó có việc đặt các thùng rác.

Có đủ 5 tiêu chí này trên các tuyến phố thì mới được phép lát vỉa hè.

Chúng tôi đã có quy định rất chặt chẽ và ban hành tiêu chí lát bằng đá tự nhiên và chuyển sang lát đá tự nhiên” – ông Nguyễn Đức Chung nói.

Việc lát đá vỉa hè không đồng bộ, tháng 2.2018, Hà Nội đã kiểm điểm hàng loạt cán bộ.

Tiếp thu ý kiến và sẽ chỉ đạo thực hiện đồng bộ

Chủ tịch UBND lấy ví dụ về việc lát đá vỉa hè tại thành phố Mátxcơva, Nga. Theo đó, thành phố Mátxcơva lát đá lại toàn bộ trong vòng 4 năm. Thậm chí, họ mở rộng vỉa hè cho người dân đi bộ, hẹp lòng đường lại nhưng không cho đỗ xe. Và họ cũng phạt rất nặng, tiền phạt đủ tiền để lát lại vỉa hè và đồng bộ.

Về việc lát đá vỉa hè tại Hà Nội, ông Chung thừa nhận chính sách còn những bất cập. Việc lát vỉa hè này giao cho các quận cho nên mỗi quận một ý. Thực ra tiêu chí, tiêu chuẩn thành phố ban hành chung nhưng dự án cụ thể lại là từng quận. Hai là, năng lực kiến trúc và thiết kế của chúng ta không đồng bộ. Khi thực hiện, hạ tầng phải đủ 5 tiêu chí nêu ở trên rồi mới lát nhưng rồi có đơn vị làm trước, sau đó lại đào.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Tôi biết người dân có bức xúc về việc này. Thành phố cũng giám sát chặt chẽ, việc hạ ngầm trong 2 năm vừa qua cũng có một số tiến bộ. Tuy nhiên chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân, việc lát vẫn làm chưa đồng bộ. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến để giám sát, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, đảm bảo mỹ quan, chất lượng và đáp ứng được mong mỏi của người dân”.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lat-da-via-he-ha-noi-moi-quan-mot-y-khong-dong-bo-nen-co-tinh-trang-lat-roi-lai-dao-642030.ldo