Lật cầu phao ở Cao Bằng, 2 người chết, 1 người mất tích

Đoàn người quá đông di chuyển qua cầu phao khiến cầu bị chìm, sau đó lật nghiêng. Dòng nước chảy xiết đã cuốn 3 người, trong đó có 2 nạn nhân được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Đoạn cầu phao người dân thường đi qua để sang Trung Quốc làm thuê - Ảnh CTV

Trưa 12.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Bế Hoan, Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa (Cao Bằng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật cầu phao khiến đoàn người vượt biên trái phép sang Trung Quốc rơi xuống sông, ít nhất 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng 11.8, nhiều người di chuyển trên chiếc cầu phao bắc qua sông Bắc Vọng, nối xã Đại Sơn (huyện Phục Hòa, Cao Bằng, Việt Nam) với Thủy Khấu (Trung Quốc).

Do đoàn người quá đông, chiếc cầu phao bất ngờ bị chìm, sau đó lật nghiêng, khiến đoàn người rơi xuống sông. Dòng nước chảy xiết đã cuốn 3 người mất tích, số người còn lại may mắn bơi được vào bờ.

3 nạn nhân mất tích được xác định là bà Hoàng Thị Niêm (49 tuổi), chị Nông Thị Sen (33 tuổi) và anh Hoàng Văn Hảo (32 tuổi). Cả 3 nạn nhân cùng trú tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Theo ông Hoan, đến sáng 12.8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 người phụ nữ, cách hiện trường vụ tai nạn gần 1 km. Anh Hảo vẫn bị mất tích trong dòng nước xiết, đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Ông Hoan cũng cho biết thêm, trên sông Bắc Vọng đang có lũ, nước chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

“Người dân cũng thường xuyên vượt sông để sang cửa khẩu Trung Quốc làm thuê. Chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền nhưng vì lợi ích, nhiều người vẫn đêm hôm vượt sông, sang biên giới làm thuê kiếm tiền”, ông Hoan thông tin.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lat-cau-phao-o-cao-bang-2-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-1113681.html