Lật ca nô chở 18 người ở Vũng Tàu: Hành khách sức khỏe đã ổn định

Ca nô chở 17 cán bộ của Tổ chức tài chính vi mô CEP (thuộc LĐLĐ TP HCM) tham quan vịnh Sông Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu), bị sóng đánh lật trên biển, hiện sức khỏe đã ổn định và trở lại TP HCM

Sáng 24-8, một cán bộ Tổ chức tài chính vi mô CEP cho biết sau khi được giải cứu từ vụ lật ca nô trên biển lúc đi tham quan tại vịnh Sông Dinh, hiện nay sức khỏe của các thành viên trong đoàn đã ổn định và trở lại TP HCM.

Vụ việc diễn ra vào sáng 23-8, thuyền trưởng Trần Trọng Tuấn (37 tuổi, quê Hải Phòng) lái ca nô số hiệu VS 6789 của Công ty CP Vũng Tàu Marina chở đoàn khách 17 người và một hướng dẫn viên. Đến khu vực đối diện cảng Dầu khí Vietsovpetro, ca nô bị sóng lớn đánh lật nghiêng, hất mọi người xuống biển. Bộ đội Biên Phòng Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhân viên cảng dầu khí gần đó phát hiện, cứu sống toàn bộ người gặp nạn.

Sáu năm trước, tàu của Công ty CP Vũng Tàu Marina chở 28 người từ Tiền Giang về Vũng Tàu bị chìm ở sông Soài Rạp, Cần Giờ (TP HCM) khiến 9 người thiệt mạng.

H.Lê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/lat-ca-no-cho-18-nguoi-o-vung-tau-hanh-khach-suc-khoe-da-on-dinh-20190824101136582.htm