Las Vegas 'thất thủ' trước sự tấn công của 30 tấn châu chấu

Là 'kinh đô ánh sáng' của Mỹ nhưng Las Vegas đã từng gánh chịu sự 'xâm lược' kinh hoàng của hàng chục tấn châu chấu chỉ vì ánh sáng nhân tạo từ thành phố này.

Sau khi nghiên cứu về cuộc "xâm lược" của châu chấu ở Las Vegas vào năm ngoái, các nhà khoa học đã kết luận rằng, loài côn trùng này bị thu hút bởi ánh sáng của thành phố về đêm vào thời điểm đó.

Sau khi nghiên cứu về cuộc "xâm lược" của châu chấu ở Las Vegas vào năm ngoái, các nhà khoa học đã kết luận rằng, loài côn trùng này bị thu hút bởi ánh sáng của thành phố về đêm vào thời điểm đó.

Theo nghiên cứu mới được công bố, giáo sư Elske Tielens tại Đại học Oklahoma, Norman và các đồng nghiệp của cô phát hiện ra rằng, trong thời kỳ cao điểm của cuộc xâm lược từ tháng 6 - 7 năm 2019, có hơn 45 triệu con châu chấu hoành hành tại Las Vegas.

Vào ban ngày, những con châu chấu này tụ tập trong các khu vực có cây cối, nhưng khi đêm xuống, đàn châu chấu đồng loạt tràn về nơi phát ra ánh sáng nhân tạo.

Để tìm hiểu sâu hơn về đàn châu chấu, nhóm chuyên gia lấy dữ liệu từ các trạm khí tượng ở quanh Las Vegas và trong cơ sở lưu trữ của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA).

Họ quan sát đám mây giống giông bão xuất hiện trên màn hình radar ở xung quanh và phía trên thành phố Las Vegas. Sau đó sử dụng dữ liệu từ radar (về kích thước và mật độ đám mây) cùng dữ liệu về châu chấu (kích thước và cân nặng trung bình của chúng) để tính toán số lượng côn trùng xuất hiện vào ban đêm và cho ra kết quả trên.

Las Vegas là thành phố nổi tiếng với những bảng hiệu quảng cáo bằng đèn neon khổng lồ rực sáng. Trong trường hợp này, dường như ánh đèn sáng hấp dẫn cả châu chấu.

Jeff Knight - nhà côn trùng học ở Cơ quan Nông nghiệp Nevada, cho biết châu chấu cánh xanh vàng trưởng thành di chuyển từ miền bắc tới miền trung bang Nevada, là loài vật phổ biến trên sa mạc.

Sự xuất hiện với số lượng lớn của chúng có thể do mùa đông và mùa xuân ẩm ướt hơn bình thường. Las Vegas có lượng mưa lớn gấp đôi mức thông thường trong 6 tháng đầu năm từ tháng 1 tới tháng 6.

Theo nhà côn trùng học Jeff Knight của Sở Nông nghiệp bang Nevada, châu chấu loại này (tên tiếng Anh: pallid-winged grasshopper) di chuyển về phía bắc là chưa từng có, nhưng “chúng không gây nguy hiểm”.

Vị chuyên gia cho biết loại châu chấu này không mang theo bệnh tật, không cắn, và cũng không phá hoại vườn trong một vài tuần "lộng hành" ở Las Vegas.

Ông đã chứng kiến vài lần di cư như vậy trong hơn 30 năm làm việc trong Sở Nông nghiệp của bang, như một lần cách đây 6-7 năm.

Tuy nhiên không phải mọi người đều thoải mái trước cuộc xâm lược của châu chấu. “Thật điên cuồng. Chúng tôi không dám đi qua nó (đàn châu chấu)” một người dân địa phương cho biết. “Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra!”.

Mời các bạn xem video: 10 loài động vật sống lâu nhất Trái đất. Nguồn: Yan News TV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/las-vegas-that-thu-truoc-su-tan-cong-cua-30-tan-chau-chau-1518580.html