Las Vegas Sands rút khỏi cuộc đua mở sòng bạc tại Nhật Bản

Las Vegas Sands, một trong những nhà điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ gần đây đã tuyên bố rằng, họ đã từ bỏ việc theo đuổi thị trường nghỉ dưỡng có sòng bạc ở Nhật Bản. Công ty này đã ra quyết định một cách rất khó khăn và khẳng định, họ sẽ tập trung vào các khoản đầu tư bên ngoài Nhật Bản như Macau và Singapore.

Mô hình khu Yamashita, Yokohama, Nhật Bản.

Mô hình khu Yamashita, Yokohama, Nhật Bản.

Kể từ tháng 8/2019, Công ty đã cố gắng mở rộng tại Nhật Bản ở vùng Tokyo và Yokohama. Sau khi khám phá các cơ hội trong hoạt động sòng bạc ở Nhật Bản, họ đã nhận thức được rằng, thương mại hóa sẽ khó khăn theo luật hiện hành của Nhật.

"Chúng tôi tin rằng, sự thành công của mô hình Khu nghỉ dưỡng tích hợp mà chúng tôi tiên phong ở Las Vegas, Macao và Singapore cuối cùng sẽ được các nước châu Á xem xét”, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Sheldon G. Adelson từng thổ lộ. Tuy nhiên, sau khi xem xét từng chi tiết nhỏ hành trình này, họ đã chính thức từ bỏ ý định xây dựng thị trường nghỉ dưỡng có sòng bạc tại Nhật Bản.

Khánh Phương

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/las-vegas-sands-rut-khoi-cuoc-dua-mo-song-bac-tai-nhat-ban-283593.html