Larry King - Huyền thoại ngành truyền hình Mỹ qua đời ở tuổi 87 do dịch Covid-19

Larry King, một trong những ngôi sao truyền hình, người dẫn chương trình talk-show xuất sắc nhất mọi thời đại tại Mỹ, đã qua đời sau một thời gian chống chọi với Covid-19.

Ngày 23/1, công ty truyền thông Ora Media thông báo ông Larry King, một trong những ngôi sao truyền hình, người dẫn chương trình talk-show xuất sắc nhất mọi thời đại tại Mỹ, đã qua đời ở tuổi 87 tại Bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Larry King nổi tiếng nhất với chương trình talk-show trên CNN mang tên Larry King Live. (Nguồn: Getty)

Larry King nổi tiếng nhất với chương trình talk-show trên CNN mang tên Larry King Live. (Nguồn: Getty)

Trước khi mắc Covid-19, ông đã nhiều năm phải chống chọi với nhiều vấn đề về sức khỏe, như bệnh ung thư phổi và tiền liệt tuyến. Ông từng qua khỏi một cơn đau tim năm 1987 và một cơn đột quỵ thập tử nhất sinh vào năm 2019 khiến ông rơi vào hôn mê trong nhiều tuần.

Larry King sinh tại Lawrence Zeiger, Brooklyn (New York) và bắt đầu sự nghiệp báo chí sau khi chuyển đến bang Florida. Ông được công nhận là một trong những người phỏng vấn truyền hình hàng đầu.

Ông từng nhận được 1 giải Emmy, 2 Peabody Awards, và 10 giải Cable ACE Awards. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Chương trình Larry King Live phát tối trên đài CNN, được đánh giá là nấc thang đưa tên tuổi Larry King vào "ngôi đền huyền thoại" của ngành phát thanh truyền hình xứ cờ hoa.

Về đời tư, ông đã kết hôn 8 lần với 7 người phụ nữ, là cha của 5 người con và là ông, cụ của 9 cháu và 4 chắt.

Trong thông báo của mình, Ora Media cho biết: "Trong 63 năm qua và trên khắp các nền tảng phát thanh, truyền hình và truyền thông kỹ thuật số, hàng nghìn bài phỏng vấn, giải thưởng và những lời tôn vinh trên toàn cầu dành cho Larry Kinh chính là bằng chứng cho thấy tài năng có một không hai và trường cửu của ông trong vai trò người dẫn chương trình".

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/larry-king-huyen-thoai-nganh-truyen-hinh-my-qua-doi-o-tuoi-87-do-dich-covid-19-134695.html