Lập trình viên Việt chia sẻ bí quyết trở thành tâm điểm tranh giành của Microsoft, Facebook, Amazon, Google…

Từng là nhân viên trẻ tuổi nhất của Facebook, Phạm Quang Vũ mới đây đã được một loạt tập đoàn công nghệ lớn của thế giới mời làm việc.

Phạm Quang Vũ, chàng trai trẻ sinh năm 1991 từng làm việc ở Microsoft, mới đây đã nhận được hàng loạt lời mời làm việc đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Facebook, Oracle, Amazon, Google. Đặc biệt, mức lương mà Google và Oracle đưa ra cho Phạm Quang Vũ nhiều gấp rưỡi so với những gì Facebook và Amazon đã thương lượng; thậm chí tăng gấp đôi so với mức lương hiện tại của cựu sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

Năm 2013, Phạm Quang Vũ gây ấn tượng khi trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất tại Microsoft. Mức lương thỏa thuận của anh với Microsoft tương ứng với 180 triệu VNĐ/tháng; mỗi năm tăng lương từ 20 – 30%, chưa kể thưởng. Phạm Quang Vũ đã làm việc cho Microsoft trong hơn 3,5 năm.

Nhìn vào CV của Phạm Quang Vũ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người ta có thể hiểu tại sao các ông lớn công nghệ thế giới, lại sẵn sàng đưa ra mức lương khủng để “lôi kéo” anh về đội ngũ của mình. Phạm Quang Vũ từng là chủ nhân của một loạt các Huy chương vàng của các cuộc thi lập trình tại Việt Nam và quốc tế, thủ khoa ngành Máy tính tại Đại học Công nghệ Nanyang…

Phạm Quang Vũ tại lễ tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang

Chia sẻ với báo Dân trí về những ngày đầu làm việc tại Microsoft, Phạm Quang Vũ cho biết: ““Những ngày đầu mới tham gia, mình rất hoang mang vì thấy mọi người xung quanh ai cũng đều giỏi, đều thông minh. Đã có rất nhiều buổi họp, mình “im như thóc" từ đầu tới cuối buổi, ai giao cho việc gì thì làm nấy, ai hỏi gì thì nói, rất bị động.”

Tuy nhiên, theo thời gian, anh đã trở nên tự tin hơn, dám thể hiện quan điểm của mình, và không sợ sai khi đưa ra ý kiến. Theo Phạm Quang Vũ, Microsoft đã giúp anh rèn dũa kỹ năng quản lý thời gian; bởi vì công việc tại đây luôn gia tăng áp lực, không chỉ về khối lượng mà còn cả độ phức tạp.

Sau khi cân nhắc các lời mời làm việc, cuối cùng Phạm Quang Vũ đã lựa chọn Google là điểm đến tiếp theo của mình. Giải thích về quyết định này, chàng trai 9X chia sẻ, bên cạnh các yếu tố như mức lương, môi trường làm việc… - anh còn xem xét kỹ càng các khía cạnh khác như sự ổn định, khoảng cách địa lý, hoàn cảnh gia đình…

Phạm Quang Vũ chọn Google là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp

Vị trí mà Phạm Quang Vũ đảm nhận tại Google nằm trong hệ thống dịch vụ điện toán đám mây (Google Cloud Platform) của tập đoàn này. Đáng chú ý, theo Vũ, mức lương anh nhận được không thật sự phản ánh được mức lương trung bình ở Google, do số năm kinh nghiệm của anh vẫn còn ít.

Chia sẻ về bí quyết “tiếp cận” với các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google…, Phạm Quang Vũ cho biết, khoảng cách về kiến thức giữa các lập trình viên Việt Nam và thế giới hầu như là không đáng kể. Tuy nhiên, các bạn trẻ Việt Nam nên rèn luyện khả năng tiếng Anh, tìm hiểu về môi trường làm việc chuyên nghiệp của các tập đoàn toàn cầu. Như vậy, tương lai trở thành một phần của Facebook, Google, Microsoft… hoàn toàn là có khả năng.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/viet-kieu/lap-trinh-vien-viet-chia-se-bi-quyet-tro-thanh-tam-diem-tranh-gianh-cua-microsoft-facebook-amazon-google-368321.html