Lập trang web giả, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Phúc cùng đồng bọn thiết lập trang web giả mạo, rồi thông báo với người dùng nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng...

Ngày 18/1, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Phúc (SN 1988, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Trần Hà Vỹ (SN 1994, trú Bình Định) để điều tra về hành vi “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2013 đến 2017, Phúc thiết lập trang web giả mạo website của hệ thống game Garena, rồi sử dụng trang web này thông báo khi nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại thẻ nạp có giá trị lớn vào điện thoại cá nhân và nhận được nhiều phần quà trong hệ thống game online, để lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của nhiều người.

 Phức, Tùng, Vỹ bị bắt tạm giam với tội danh “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phức, Tùng, Vỹ bị bắt tạm giam với tội danh “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, phúc khai nhận, quen biết Tùng và Vỹ trong quá trình chơi game nên rủ rê về giúp sức cho mình trong việc lừa đảo. Bên cạnh đó, để thuận tiện chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, các đối tượng lập một tài khoản website www.vippay tích hợp với tài khoản ngân hàng để quy đổi thẻ cào do Phúc đứng tên.

Với cách thức này, nhóm của Phúc đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng thẻ cào các loại.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/lap-trang-web-gia-chiem-doat-hon-1-4-ty-dong-64336.html